Ngày 31.3, sau khi giá xăng dầu giảm sâu kỷ lục, hàng trăm người dân huyện Tiên Phước đã đến các trạm bán xăng dầu trên địa bàn để mua về tích trữ.
Không những mua xăng đổ đầy bình xe máy, mà họ còn mang theo thùng nhựa có dung tích từ 10 đến 20 lít mua về nhà tích trữ. Sự việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn gây tình trạng an ninh trật tự, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Nhận được thông báo, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện đã tuyên truyền, vận động người dân dừng việc mua xăng tích trữ, tránh tụ tập đông người vì có thể dẫn đến việc có thể lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Ông Đoàn Ngọc Sơn - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, cho biết đối với tình hình hiện nay, khuyến cáo người dân nên bình tĩnh vì xăng, dầu không hề thiếu. Vì vậy, người dân không cần tích trữ vì như thế sẽ gia tăng nguy cơ cháy nổ, nhất là khi thời tiết đang nắng nóng.
“Hiện nay, chưa có chế tài gì để có thể cấm người dân mua xăng về dự trữ. Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền các địa phương để tuyên truyền cho người dân hiểu. Từ ngày mai, Chính phủ đã có thông báo phong tỏa toàn xã hội nên việc đi lại cũng rất hạn chế. Có tích trữ xăng dầu cũng không giải quyết được chuyện gì” - ông Sơn khuyến cáo.