Quảng Nam: Không mang khẩu trang sẽ không được vào chợ, siêu thị

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nếu ai không mang khẩu trang, sát khuẩn thì tuyệt đối không được vào chợ, siêu thị, nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 3.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự kiến trong thời gian tới, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất lớn.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, chính quyền địa phương yêu cầu bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu không đeo khẩu trang, sát khuẩn thì tuyệt đối không được vào chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, trường học, các khu, điểm du lịch, sân bay, nhà ga, bến xe, bến tàu, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp và các điểm công cộng khác.

UBND tỉnh yêu cầu siết chặt hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn mình phụ trách, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người… Đồng thời, siết chặt công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, nhất là khu cách ly có thu phí tại các khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

Ngoài ra, Quảng Nam yêu cầu tất cả người dân đến/về Quảng Nam sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 từ các tỉnh, thành phố có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng (Hà Nội, TPHCM, Yên Bái, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam) và một số địa phương khác (Bộ Y tế công bố có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng) bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Riêng đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người... để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Đồng Nai: Ra quân xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

3 trường hợp tại Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Đồng Nai: Ra quân xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

3 trường hợp tại Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Gia Lai: Phạt tiền triệu với những người chơi lễ không đeo khẩu trang

THANH TUẤN |

Ngày 3.5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã xử phạt 157 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.