Quảng Nam không để dân vùng thiên tai bị thiếu đói, con cái bỏ học

Thanh Chung |

Song song với việc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi, tỉnh Quảng Nam đang tính toán sắp xếp tái định cư giúp người dân miền núi sớm ổn định cuộc sống, kiên quyết không để người dân trong vùng thiên tai bị thiếu đói.

Sau vụ sạt lở núi vùi lấp 15 hộ dân ở nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, chính quyền địa phương đang khẩn trương bố trí chỗ ở cho bà con.

Ngày 31.10, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích; thăm hỏi một những người dân và người thân của các nạn nhân, và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.
On
ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng.

Ông Phan Việt Cường yêu cầu huyện Nam Trà My phải bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị vùi lấp nhà. Đồng thời, tỉnh Quảng Nam sẽ có phương án, kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho người dân.

“Riêng đối với vùng thôn 1, xã Trà Leng hết sức đặc biệt, chúng tôi sẽ thảo luận trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kêu gọi các nhà hảo tâm và ngân sách của tỉnh hỗ trợ một phần xây dựng lại làng mới để cho bà con an tâm. Chúng tôi cam kết rằng những hộ khó khăn, những hộ nghèo và tình cảnh này chúng tôi không để đói hoặc rơi vào những tình cảnh khó khăn, con cái phải bỏ học”- ông Cường khẳng định.

Đồng thời, Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho bà con.
Lực lượng chức năng đã đưa máy móc hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10 sắp tới, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện miền núi khẩn trương rà soát các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, nơi nền đất yếu phải di dời đến nơi ở an toàn. Những hộ nào trong vùng sạt lở không di dời thì tiến hành cưỡng chế, không để xảy ra sạt lở, gây thương vong đáng tiếc.

Chiều 28.10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Rùng mình cảnh công nhân vụ sạt lở ở Phước Sơn đu dây, vượt suối dữ

Mai Hương - Tường Minh |

Sau vụ sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 đã tự cắt rừng, đu dây, vượt suối dữ để tìm đường về.

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Rùng mình cảnh công nhân vụ sạt lở ở Phước Sơn đu dây, vượt suối dữ

Mai Hương - Tường Minh |

Sau vụ sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 đã tự cắt rừng, đu dây, vượt suối dữ để tìm đường về.

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.