Ngày 14.11, ông Võ Văn Hùng- Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, huyện đã quán triệt đến các địa phương về phòng chống bão số 13 phải hết sức nghiêm túc, quyết liệt hơn. Huyện Thăng Bình lập 7 đoàn công tác đến tất cả cá địa phương để chỉ đạo.
“Riêng về công tác di dời dân, chúng tôi đã lập kế hoạch di dời 4.5 nghìn hộ dân với hơn 11 nghìn nhân khẩu. Trong đó di dời tập trung đến các cơ sở trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế với 530 hộ với gần 1.5 nghìn khẩu. Từ chiều hôm nay, tất cả học sinh trên địa bàn nghỉ học để phòng chống lụt bão”- ông Hùng nói.
Ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, cơn bão số 13 là cơn bão mạnh, ảnh hưởng đến Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Trước tình hình đó thì UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện gửi cho các địa phương yêu cầu tất cả phải tập trung quyết liệt. Yêu cầu dừng tất cả các cuộc họp, vấn đề không cần thiết để lo di dời dân ở vùng có nguy cơ bão sẽ áp sát vào, tốc mái, sạt lở nhà. Tập trung đưa những người già yếu, những nhà có nguy cơ sụp đổ đưa đến trường học, trại của quân đội để trú ẩn để qua cơn bão.
“Chính vì vậy trước hết vận động ngay gấp rút bây giờ phải đi đến nơi an toàn. Còn những người nào không chấp hành sẽ cưỡng chế quyết liệt; kèm theo bão dẫn đến mưa to, chính vì vậy vùng núi cũng hết sức cẩn thận. Những nơi có nguy cơ sạt lở thì bà con nhân dân, cũng như cấp ủy chính quyền địa phương phải rà soát toàn bộ các nơi có nguy cơ và đưa dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, đến nơi an toàn, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc”- ông Phan Việt Cường nói.
Được biết, tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 161 nghìn hộ dân ven biển. Đối với khu vực miền núi có khả năng sạt lở lớn, tỉnh đã lên kế hoạch dự kiến sơ tán 10 nghìn hộ dân ở 93 điểm có nguy cơ cao. Đồng thời sơ tán khoảng 45 nghìn dân ở vùng ngập lụt dọc theo hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.