Quảng Nam hướng đến năm 2030 sẽ là địa phương phát triển mạnh của cả nước

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 3.12, tại cuộc họp báo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu của Quảng Nam hướng đến năm 2030 sẽ là địa phương phát triển mạnh của cả nước.

Phục hồi kinh tế trở lại

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tăng trưởng kinh tế địa phương năm 2021 đang có dấu hiệu hồi phục. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 60.491 tỉ đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ (năm 2020 tăng trưởng -5,5%). Quy mô nền kinh tế đạt hơn 102.017 tỉ đồng.

Trong đó, cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 13,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,8%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 32,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 18,5%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 67,5 triệu đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 là 30.258 tỉ đồng, tăng 5,2% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP. Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng có sự phục hồi, sản xuất công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ chưa hồi phục, chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ; Nông, lâm và thuỷ sản tiếp tục duy trì với mức tăng trưởng ổn định 3,6%; Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 68.776 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, dự kiến vượt dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 21.154 tỉ đồng, đạt 109,3% so với dự toán. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 3,5 tỉ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 24.11.2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân hơn 4.749 tỉ đồng, đạt 65% so với tổng vốn đầu tư công năm 2021…

Phát triển thêm các loại hình du lịch mới

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, để đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2021 trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh như thời gian qua, đó là nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

"Mục tiêu của Quảng Nam đến năm 2030 sẽ là địa phương phát triển mạnh của cả nước” - ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, trong năm 2022, Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép "phòng chống dịch kết hợp với phát triển kinh tế". Tiếp tục tháo gỡ, chấn chỉnh các hoạt động đầu tư nhà ở trên địa bàn, nhất là khu vực Thị xã Điện Bàn thuộc khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc.

Mặc dù có ít dự án triển khai nhưng năm 2021 tỉnh Quảng Nam đã tranh thủ tổng rà soát lại tất cả các dự án đã triển khai ở khu vực vùng Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, phải làm tốt công tác quy hoạch, tạo cơ hội đón các nhà đầu tư lớn, không nên vội vàng lắp đầy các dự án ở khu vực vùng Đông.

"Quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu, rà soát lại những nhà đầu tư đăng ký mà không làm phải thu hồi, để đón nhận một nguồn đầu tư mới cho giai đoạn tiếp theo. Chậm nhưng mà chắc đem lại hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, sẽ phát triển quỹ nhà ở xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Thanh chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển khu vực đô thị vùng Đông theo hướng đô thị sinh thái, đô thị thông minh, hạn chế chia nhỏ dự án… Ngoài ra, thời gian đến tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển thêm dòng du lịch mới, nhiều sản phẩm khác ví dụ du lịch thể thao, mạo hiểm, nông thôn, chăm sóc sức khỏe mà tỉnh đang xây dựng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Trần Lâm |

Thông tin từ UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) ngày 22.6, đơn vị này vừa kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố với phương châm “Người Thanh Hoá đi du lịch Thanh Hoá”.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế

Việt Hải- Thùy Trang |

Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Thủ tướng: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phải phát triển kinh tế

Phạm Đông |

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, việc quản lý, theo dõi người cách ly y tế sau 14 ngày còn lỏng lẻo. Do đó, nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát dịch tiếp theo ở Việt Nam là rất lớn và khó dự báo, nhất là sau khi đã xuất hiện một số ca lây nhiễm trong cộng đồng như những ngày vừa qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Trần Lâm |

Thông tin từ UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) ngày 22.6, đơn vị này vừa kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố với phương châm “Người Thanh Hoá đi du lịch Thanh Hoá”.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế

Việt Hải- Thùy Trang |

Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Thủ tướng: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phải phát triển kinh tế

Phạm Đông |

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, việc quản lý, theo dõi người cách ly y tế sau 14 ngày còn lỏng lẻo. Do đó, nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát dịch tiếp theo ở Việt Nam là rất lớn và khó dự báo, nhất là sau khi đã xuất hiện một số ca lây nhiễm trong cộng đồng như những ngày vừa qua.