Quảng Nam: Hàng loạt khu rừng bị “xẻ thịt”

Thanh Chung |

Chỉ trong vài tháng, hàng loạt khu rừng ở Quảng Nam bị “xẻ thịt” không thương tiếc.

Ngày 6.8, theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao động tiếp cận hiện trường vụ tàn phá rừng đầu nguồn sông Ví, thuộc khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ rừng với kích thước lớn bị “lâm tặc” triệt hạ, xẻ thành phách. Tại đây có 18 cây gỗ mới bị đốn hạ và khoảng 20-30 cây bị cưa trước đây.

Số gỗ bị tàn phá nằm trên diện tích khoảng 1 ha, chủ yếu là gỗ xoan đào. Nhiều cây cổ thụ 2-3 người ôm bị xẻ thành từng phách đem ra khỏi rừng, tại đây cũng còn sót lại nhiều phách gỗ chưa kịp vận chuyển ra ngoài.

Ngoài khu rừng trên, người dân địa phương cho hay tại đây, còn nhiều điểm phá rừng, bị lâm tặc tàn phá từ năm 2018 đến nay. Gỗ ở đây bị “lâm tặc” triệt hạ không thương tiếc, sau đó xẻ thành phách được trâu kéo ra khỏi rừng rồi đưa đi tiêu thụ tại một số xưởng cưa trên địa bàn, số còn lại vận chuyển xuống miền xuôi tiêu thụ.

Một lãnh đạo xã Trà Kót cho biết, tại đây có 4.000 ha rừng tự nhiên, trong đó hơn 1.200 ha thuộc dự án KfW10 và khoảng 2.800 ha giao khoán cho người dân quản lý. Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Bắc Trà My cũng đã cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, đo đạc diện tích, số lượng gỗ bị tàn phá.

Trước đó, từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 trên địa bàn Quảng Nam xảy ra nhiều vụ tàn phá rừng.

Đầu tiên, giữa tháng 3, tại khoảnh 6 và 7 của tiểu khu 752 thuộc rừng phòng hộ Sông Tranh (Bắc Trà My), lực lượng chức năng thống kê khoảng 20 cây gỗ có tuổi đời cả thế kỷ (đường kính khoảng 40cm/cây) bị chặt hạ nằm la liệt.

Tổng khối lượng gỗ đo được từ 15-17m3. Đây chủ yếu là loại gỗ chuồn thuộc nhóm 3. Loại gỗ này chủ yếu dùng để sản xuất đũa.

Đầu tháng 4, chính quyền huyện Phước Sơn vào cuộc điều tra vụ phá rừng ở thôn 4, xã Phước Đức. Cụ thể, hàng chục cây gỗ cổ thụ có chiều dài 50m, đường kính hơn 1m bị chặt hạ nằm ở khoảnh 12, tiểu khu 675 thuộc lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi.

Cũng trong tháng 4, tại 2 thôn Pà Căng và Bến Giằng (xã Cà Dy, huyện Nam Giang) khu vực rừng tự nhiên bị “xẻ thịt”, ước tính, có hơn 30 cây gỗ lâu năm với đường kính trên 1m đã bị cưa hạ không thương tiếc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Pha rượt đuổi ôtô chở gỗ lậu như phim hành động

N.CƯỜNG |

Bị lực lượng CSGT truy đuổi, một chiếc ôtô chở gỗ lậu đã liên tục lạng lách, đồng thời gọi thêm đồng bọn tới gây khó khăn cho lực lượng truy đuổi nhằm trốn thoát.

Khởi tố đối tượng tông xe gỗ vào tổ cảnh sát giao thông

ĐÌNH VĂN |

Bị phát hiện chở gỗ lậu, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của tổ Cảnh sát giao thông mà lái xe bỏ chạy, lao vào một tổ cảnh sát giao thông khác, làm một đại úy trọng thương.

Khen thưởng người dân cung cấp clip xe gỗ lậu tông tổ Cảnh sát giao thông

ĐÌNH VĂN |

Clip là bằng chứng phục vụ cho việc điều tra, xử lý tội phạm và giúp khách quan trong dư luận, nhờ thế, người quay clip đã được công an khen thưởng, cảm ơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Pha rượt đuổi ôtô chở gỗ lậu như phim hành động

N.CƯỜNG |

Bị lực lượng CSGT truy đuổi, một chiếc ôtô chở gỗ lậu đã liên tục lạng lách, đồng thời gọi thêm đồng bọn tới gây khó khăn cho lực lượng truy đuổi nhằm trốn thoát.

Khởi tố đối tượng tông xe gỗ vào tổ cảnh sát giao thông

ĐÌNH VĂN |

Bị phát hiện chở gỗ lậu, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của tổ Cảnh sát giao thông mà lái xe bỏ chạy, lao vào một tổ cảnh sát giao thông khác, làm một đại úy trọng thương.

Khen thưởng người dân cung cấp clip xe gỗ lậu tông tổ Cảnh sát giao thông

ĐÌNH VĂN |

Clip là bằng chứng phục vụ cho việc điều tra, xử lý tội phạm và giúp khách quan trong dư luận, nhờ thế, người quay clip đã được công an khen thưởng, cảm ơn.