Quảng Nam: Giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định 67

Thanh Chung |

Sáng 25.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các Sở ban, ngành và huyện, thành phố ven biển trong tỉnh về giải quyết các vướng mắc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trên địa bàn Quảng Nam tính đến ngày 31.12.2017, các Ngân hàng thương mại tại địa phương đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng và cam kết cho vay đóng mới 63 tàu (gồm 24 tàu vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite và 37 tàu vỏ thép), đạt 68,5% số tàu được phê duyệt và 2 tàu nâng cấp máy chính với tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là 729,58 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân được 719,35 tỉ đồng/65 tàu cá.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Hoàng Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho hay, trong quá trình thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, gặp các khó khăn, vướng mắc. Nhiều chủ tàu làm ăn có lãi nhưng chây ỳ, không chịu trả nợ ngân hàng; Đối với các tàu bị cháy, chìm thì mong UBND tỉnh tác động cũng như có văn bản để giải quyết sớm tránh tổn thất;… Đồng thời, đề nghị Bộ NNPTNT tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế cho phép ngân hàng thương mại cho vay chủ động thanh lý con tàu, thu hồi một phần vốn để giảm tổn thất;…

“Đối với những chủ tàu hoạt động khai thác thường xuyên không hiệu quả, không còn tha thiết đi biển và có nhu cầu chuyển nhượng lại tàu cho người khác nhưng lại khó khăn khi việc chuyển nhượng, chủ sở hữu mới nhận toàn bộ khoản nợ từ chủ sở hữu cũ kể cả lãi phát sinh, quá hạn..., chưa kể khi giá trị thực tế còn lại của dự án thấp hơn do con tàu và các máy móc, trang thiết bị bị xuống cấp theo thời gian”, bà Tâm băn khoăn.

Được biết, ngày 10.9.2019, Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định số 3491/QĐ-BNN-TCTS về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép. Ngày 2.10.2019, Sở NNPTNT đã có công văn hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí duy tu, bảo dưỡng tàu vỏ thép theo NĐ 67 gửi các địa phương nghề cá.

Ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "UBND các huyện có chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách của Nhà nước thực hiện đúng nội dung hợp đồng. Thành lập các tổ công tác hỗ trợ các ngân hàng thương mại thu hồi nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, đã ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép, từ đó khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với ngân hàng thẩm định ngư lưới cụ, để sớm phục hồi các tàu cá đưa vào khai thác trở lại".

“UBND huyện và ngân hàng có trách nhiệm tạo điều kiện hợp pháp để những người có nhu cầu thuê tàu được đóng theo Nghị định 67  được thuê để ra khơi đánh bắt, tránh tình trạng tàu nằm bờ”, ông Tùng nhấn mạnh.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Trục vớt thành công tàu chìm gần biển Cửa Đại sau 12 tiếng

Nguyễn Chung |

Sáng 9.7, lực lượng cứu hộ trục vớt thành công con tàu bị chìm gần cửa biển Cửa Đại và đưa lên đà sửa chữa.

Đà Nẵng: Cháy tàu cá trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

H.VINH |

Một tàu cá của người dân đang neo đậu trên sông Hàn (TP. Đà Nẵng) thì bốc cháy dữ dội ngay trong đêm, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tàu 67 của ngư dân Quảng Trị bị cháy rụi trên biển

HƯNG THƠ |

Ra khỏi bờ khoảng 4 hải lý, chiếc tàu 67 chở theo 12 thuyền viên gặp sự cố. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi cả chiếc tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam: Trục vớt thành công tàu chìm gần biển Cửa Đại sau 12 tiếng

Nguyễn Chung |

Sáng 9.7, lực lượng cứu hộ trục vớt thành công con tàu bị chìm gần cửa biển Cửa Đại và đưa lên đà sửa chữa.

Đà Nẵng: Cháy tàu cá trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

H.VINH |

Một tàu cá của người dân đang neo đậu trên sông Hàn (TP. Đà Nẵng) thì bốc cháy dữ dội ngay trong đêm, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tàu 67 của ngư dân Quảng Trị bị cháy rụi trên biển

HƯNG THƠ |

Ra khỏi bờ khoảng 4 hải lý, chiếc tàu 67 chở theo 12 thuyền viên gặp sự cố. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi cả chiếc tàu.