Quảng Nam được cấp thêm 16ha để xây dựng dự án Thuỷ điện Trà Leng 2

Thanh Chung |

Quảng Nam điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất từ 26,22ha lên 42,53ha để xây dựng dự án thuỷ điện Trà Leng 2.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Thủy điện Trà Leng 2 (thuộc xã Trà Leng và Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Dự án thủy điện Trà Leng 2 của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

Theo đó, có 3 nội dung được điều chỉnh so với quyết định chủ trương đầu tư ngày 28.1.2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, diện tích đất sử dụng từ khoảng 26,22ha ban đầu được điều chỉnh tăng lên khoảng 42,53ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 679,3 tỉ đồng ban đầu được điều chỉnh tăng lên 697,8 tỉ đồng (gồm hơn 222,2 tỉ đồng vốn góp của nhà đầu tư, 475,5 tỉ đồng vốn huy động).

Theo quyết định chủ trương đầu tư tháng 1.2019 của UBND tỉnh, dự án hoàn thành đưa vào hoạt động từ quý I năm 2023. Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến quý III năm 2024.

Từ quý I năm 2019 đến quý IV năm 2021, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng; Từ quý IV năm 2021 đến quý II năm 2024 khởi công và tiến hành xây dựng dự án; Từ quý III năm 2024 vận hành sản xuất kinh doanh.

Trong 2 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Trà Leng liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng, nhất là vụ sạt lở đất vào  cuối tháng 10.2020 cướp đi sinh mạng hàng chục người dân, đến nay còn nhiều người vẫn chưa tìm thấy. Đặc biệt là tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng đã vùi lấp 11 ngôi nhà, 22 người bị chết và mất tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dân không nhận bồi thường, thuỷ điện sông Lô 8B tích nước cầm chừng

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Mặc dù thuỷ điện sông Lô 8B đã tích nước, vận hành thử và phát điện lên hệ thống nhưng hơn 50 hộ dân trong diện có đất, cây trồng bị ảnh hưởng vẫn quyết chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đập thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, người dân đổ xô bắt cá "khủng", kiếm tiền triệu tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.10, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân từ sáng sớm đã đổ xô xuống đập tràn để bắt cá "khủng", sau đó bán ngay tại chỗ, nhiều người dân kiếm tiền triệu.

Thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk cẩn trọng khi xả lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, các thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng thấp, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng hạ du.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Dân không nhận bồi thường, thuỷ điện sông Lô 8B tích nước cầm chừng

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Mặc dù thuỷ điện sông Lô 8B đã tích nước, vận hành thử và phát điện lên hệ thống nhưng hơn 50 hộ dân trong diện có đất, cây trồng bị ảnh hưởng vẫn quyết chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đập thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, người dân đổ xô bắt cá "khủng", kiếm tiền triệu tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.10, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân từ sáng sớm đã đổ xô xuống đập tràn để bắt cá "khủng", sau đó bán ngay tại chỗ, nhiều người dân kiếm tiền triệu.

Thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk cẩn trọng khi xả lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, các thuỷ điện, hồ đập ở Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng thấp, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng hạ du.