Quảng Nam: Đưa rác thải từ biển vào đất liền để tái chế, giúp trẻ khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong mỗi chuyến đánh bắt xa bờ, ngư dân mang nhiều thức ăn, nước uống, và sau khi sử dụng họ thường vứt thẳng bao nilon, vỏ chai xuống biển. Do đó, các địa phương ở Quảng Nam đã vận động ngư dân không vứt rác xuống biển mà đem về đất liền bán để góp quỹ hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn.

Trong mỗi chuyến vươn khơi dài ngày, ngư dân phải chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống tiện lợi. Theo thói quen, sau khi sử dụng, một phần vỏ thức ăn, nước uống dạng bao bì, lon, chai nhựa, ông và các thuyền viên thường vứt xuống biển. Điều này gây ảnh hưởng môi trường và đa dạng sinh học biển, nhất là hệ san hô.

 
Sau mỗi chuyến vươn khơi, tàu của ngư dân ở xã Bình Minh mang về túi đựng đầy ắp vỏ chai, bao nilon.

Từ tháng 4.2022, khi Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Minh phát động mô hình “Thu gom rác thải từ biển vào bờ và biến rác thành tiền”, kêu gọi các tàu đánh bắt xa bờ thu gom lon, vỏ chai, bao ni lon qua sử dụng và mang vào bờ được nhiều ngư dân ủng hộ.

 
Sau mỗi chuyến vươn khơi ngư dân đưa chiếc thúng chở đầy vỏ chai vào đất liền.

Ông Đặng Bảy (chủ tàu cá ở thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình) cho biết, trước đây, nhiều ngư dân có thói quen sau khi uống nước đóng chai sẽ vô tình vứt xuống biển làm ô nhiễm môi trường. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kêu gọi bảo vệ môi trường, ông cùng các thuyền viên cũng bắt đầu thay đổi thói quen bảo vệ môi trường biển.

 
Số vỏ chai được bán đi và góp và quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

“Không vứt rác xuống biển, không những bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ được nguồn hải sản để chúng tôi đánh bắt. Ngoài ra, việc này rất ý nghĩa bởi nguồn lon, chai nhựa thu gom có thể bán, tạo quỹ hỗ trợ cho trẻ em khó khăn tại địa phương” – ông Bảy nói.

 
Sau hơn 2 tháng vận động đã có 27 tàu ở  xã Bình Minh tham gia mô hình này.
 
Không vứt rác xuống biển vừa bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn hải sản để ngư dân đánh bắt.

Bà Đặng Thị Mỹ Ly - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh cho biết, hiện nay 27 tàu chụp mực tham gia mô hình đều thực hiện thu gom rác thải hiệu quả. Qua 3 đợt thu gom, phân loại, hội đã bán rác thải với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng.

 
Ngoài ra, các địa phương ven biển Quảng Nam cũng thường xuyên ra quân dọn dẹp bãi biển.

Ngoài rác thải, hội còn vận động, thu gom lưới đã qua sử dụng, sau đó đan thành những chiếc túi và phát lại để các tàu đựng rác. Mô hình “Thu gom rác thải từ biển vào bờ và biến rác thành tiền” phát động đã làm thay đổi nhận thức, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong ngư dân.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chung tay để không còn rác thải nhựa sử dụng một lần

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có kế hoạch đến năm 2030 sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Theo các chuyên gia, kế hoạch này là cần thiết đối với thời điểm hiện tại của TPHCM bởi nó tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng các loài sinh vật khác. 

Mô hình cá voi thu gom rác thải ở biển Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Mô hình cá voi thu gom rác được đặt tại bãi biển, để thu gom, phân loại rác thải, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ môi trường.

Cách giảm thiểu rác thải nhựa sáng tạo của phụ nữ Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, người dân ở Việt Nam đang thải ra khoảng gần 2,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Hơn một nửa trong số đó là rác thải nhựa dùng một lần. Việt Nam cũng đứng thứ 4 thế giới về các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất. Trước vấn nạn nhức nhối này, nhiều phụ nữ ở Lâm Đồng đã có những cách làm sáng tạo và tích cực nhằm giảm thiểu phần nào lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chung tay để không còn rác thải nhựa sử dụng một lần

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Mới đây, TPHCM có kế hoạch đến năm 2030 sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Theo các chuyên gia, kế hoạch này là cần thiết đối với thời điểm hiện tại của TPHCM bởi nó tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng các loài sinh vật khác. 

Mô hình cá voi thu gom rác thải ở biển Quảng Trị

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Mô hình cá voi thu gom rác được đặt tại bãi biển, để thu gom, phân loại rác thải, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ môi trường.

Cách giảm thiểu rác thải nhựa sáng tạo của phụ nữ Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, người dân ở Việt Nam đang thải ra khoảng gần 2,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Hơn một nửa trong số đó là rác thải nhựa dùng một lần. Việt Nam cũng đứng thứ 4 thế giới về các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất. Trước vấn nạn nhức nhối này, nhiều phụ nữ ở Lâm Đồng đã có những cách làm sáng tạo và tích cực nhằm giảm thiểu phần nào lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường.