Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch COVID-19

Thanh Chung |

Sau khi hai du khách người Anh lưu trú tại Quảng Nam dương tính với COVID-19, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch trên địa bàn.

Sáng 11.3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét công báo dịch trên địa bàn, sau khi có 2 ca dương tính với COVID-19 vừa được công bố.

Hai du khách người Anh đến Hội An để tham quan và lưu trú tại đây, ngay khi nhận thông tin về việc hai du khách này đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 ngành y tế Quảng Nam tiến hành cách ly tại chỗ và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi Viện Pasteur Nha Trang  có kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân này dương tính với COVID-19, tỉnh Quảng Nam chuyển 2 bệnh nhân này đến bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục để điều trị.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam, ngành Y tế và địa phương tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, cập nhập kết quả xét nghiệm và công khai thông tin một cách sớm nhất.

Tiếp tục giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân của trường hợp cách ly thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã lấy mẫu từ 40 du khách liên quan đến chuyến bay VN0054, trong đó có 38 du khách âm tính và 2 ca dương tính với COVID-19, là 2 bệnh nhân thứ 31 và 33. Cả hai đều mang quốc tịch Anh và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm SARS-CoV-2.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người dân chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19

Thuỳ Linh - Linh Anh |

Ngày đầu tiên các ứng dụng (app) khai báo y tế tự nguyện được triển khai, đông đảo người dân đã tham gia đăng ký và coi đây chính là một hành động thiết thực, ý nghĩa trong việc chung sức, đồng lòng cùng nhau chống dịch COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra.

Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch

THUỲ TRANG |

Hai du khách người Anh đang lưu trú tại Đà Nẵng vừa được xác định nhiễm COVID-19.

Hà Nội đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

T.Linh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Người dân chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19

Thuỳ Linh - Linh Anh |

Ngày đầu tiên các ứng dụng (app) khai báo y tế tự nguyện được triển khai, đông đảo người dân đã tham gia đăng ký và coi đây chính là một hành động thiết thực, ý nghĩa trong việc chung sức, đồng lòng cùng nhau chống dịch COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra.

Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch

THUỲ TRANG |

Hai du khách người Anh đang lưu trú tại Đà Nẵng vừa được xác định nhiễm COVID-19.

Hà Nội đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

T.Linh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.