Chiều 3.1, Ban Điều phối về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng đã có cuộc họp tổng kết năm 2018.
Năm 2018 là năm có nhiều biến động về khí tượng – thuỷ văn trong khu vực Trung Trung Bộ nói chung và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng.
Riêng mùa lũ năm 2018 có sự khác biệt khá lớn so với quy luật nhiều năm. Đặc biệt, mực nước thấp nhất trên một số sông đã xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc như: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 1.64m (lịch sử là 1,81m) sông Thu Hồn tại Giao Thuỷ 0,34m (lịch sử là 0,37m).
Bên cạnh đó, xâm nhập nhiễm mặn vùng hạ lưu các sông thuộc TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ở mức xấp xỉ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm.
Không chỉ việc hạ du bị nhiễm mặn, nhiều hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đang đứng trước tình cảnh khô kiệt nước.
Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đề nghị, Ban Điều phối cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phân bổ nguồn nước, kiểm soát chất lượng môi trường nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn.
Cụ thể, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tính toán phương án điều chỉnh đập Quảng Huế tăng lưu lượng nước về Đà Nẵng và phương án xây dựng Cầu kết hợp đập ngăn mặn có van điều tiết trên sông Vĩnh Điện để ngăn mặn cho sinh hoạt và sản xuất Điện Bàn, Hội An.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Hải – Giám đốc Cty CP Khai thác Thuỷ lợi Quảng Nam có ý kiến, xây dựng đập quá cao tại Quảng Huế thì lũ về sẽ rất nguy hiểm, vì vậy cần phải xem xét lại cao trình phù hợp.
Bên cạnh đó, tình hình nước sông Vu Gia đang rất căng thẳng mà sắp tới đây không chỉ Đà Nẵng mà Quảng Nam cũng sẽ bị thiếu nước nông nghiệp vụ Đông – Xuân ngay trước mắt.
Vì vậy, những kiến nghị điều chỉnh quy định vận hành liên hồ với Chính phủ là hết sức cần thiết. Bởi thực tế, các hồ thuỷ điện hiện nay gần như không có khả năng đẩy mặn hay cung cấp nước cho hạ du vào mùa cạn.
“Ý kiến giữ lại hồ Đakmi 4 để trữ nước cho hạ du sẽ rất khó nhưng vẫn phải tính toán tới bởi mùa mưa đã hết nhưng chỉ có một mình Đakmi 4 đẩy nước thì vụ Đông – Xuân này của Quảng Nam đang bị đe doạ ngay trước mắt” – ông Hải lưu ý.