Quảng Nam có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2021 hơn 630 triệu đồng

Thanh Chung |

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng/người.

Ngày 14.1, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam cho biết, các doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2021 đối với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có 59/69 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 13.660 lao động.

Mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 5.750.00 đồng/người, thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gần 18%; mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng hơn 7,6 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng hơn 6,2 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân hơn 6,1 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân hơn 2,9 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng hơn 630 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng hơn 130 triệu đồng đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất hơn 18 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 3,6 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất đạt 3 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất đạt 2 triệu đồng đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng thấp nhất 1 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh mức thưởng thấp nhất đạt 200 ngàn đồng /người.

Ngoài ra, có 50/69 doanh nghiệp có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như: quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe… trong dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức hỗ trợ bình quân 500 ngàn đồng/người.

Năm nay, tiền lương bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng, giảm gần 6% so với tiền lương bình quân năm 2019 (năm 2019 đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng). Tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức lương bình quân 9,4 triệu đồng/người /tháng; tiếp đến là công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng; loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức lương bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng; loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh có mức lương bình quân thấp nhất đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

TRÍ DŨNG |

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp "cắt" thưởng Tết, gần 3.000 công nhân ngừng việc

Mai Dung |

Hơn 2.800 công nhân lao động Công ty TNHH may YSS Công ty TNHH May YSS (Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định) ngừng việc tập thể sau khi doanh nghiệp thông báo cắt tiền thưởng Tết.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Phương Linh |

Trong số 400 doanh nghiệp thuộc các loại hình được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa khảo sát mới chỉ có 179 doanh nghiệp thông tin về kế hoạch thưởng Tết và mức thưởng thấp hơn nhiều so với năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

TRÍ DŨNG |

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp "cắt" thưởng Tết, gần 3.000 công nhân ngừng việc

Mai Dung |

Hơn 2.800 công nhân lao động Công ty TNHH may YSS Công ty TNHH May YSS (Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định) ngừng việc tập thể sau khi doanh nghiệp thông báo cắt tiền thưởng Tết.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Phương Linh |

Trong số 400 doanh nghiệp thuộc các loại hình được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa khảo sát mới chỉ có 179 doanh nghiệp thông tin về kế hoạch thưởng Tết và mức thưởng thấp hơn nhiều so với năm 2020.