Quảng Nam cho 4 du khách đang cách ly về nước vì hết hạn passport

Thanh Chung |

Vì hết hạn sử dụng passport, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam dùng xe biển số xanh đưa 4 du khách đang được theo dõi cách ly 14 ngày ra sân bay Đà Nẵng để ra Hà Nội và trở về Anh.

Ngày 12.3, ông Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam xác nhận hai chiếc xe chở 4 du khách ra sân bay là của Trung tâm, đồng thời, cho biết trong đó có 1 xe biển số xanh.

Theo đó, khoảng 16h ngày 11.3, xe y tế Quảng Nam biển số xanh 92A-006.38 và biển số trắng 92DA-0016 chở theo 4 du khách Anh.

Trong đó có người từng đi cùng chuyến bay VN163 từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 2.3 là Mr R.C. và Mrs A.C. Chuyến bay này có 2 du khách Anh dương tính với COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17.

Ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến việc đưa 4 hành khách nước ngoài đang điều trị cách ly theo quy định ở Quảng Nam, có xét nghiệm âm tính nhưng vì hết thời hạn passport nên buộc đưa du khách này ra sân bay để trở về nước theo quy định của pháp luật.

“Khi cơ quan chức năng tỉnh đưa những người này ra đến sân bay Đà Nẵng thì có 1 người trong số bốn người bị bệnh cao huyết áp nên dùng xe đưa họ về Quảng Nam nơi họ lưu trú để nghỉ ngơi, đồng thời xử lý điều trị cho bệnh nhân này”- ông Hai cho hay.

Theo quy định thì bốn du khách này buộc phải cách ly theo dõi 14 ngày nhưng lại được đưa ra sân bay để bay đi Hà Nội trên chuyến bay VN188.

Trước đó, tối 11.3, bốn hành khách nước ngoài nằm trong diện theo dõi cách ly 14 ngày được đưa ra sân bay Đà Nẵng để bay ra Hà Nội rồi bay về Anh. Nhưng khi hay tin các du khách này có tên trong danh sách bay cùng chuyến với người dương tính với SASR-CoV-2 nên hãng hàng không Vietnam Airlines đã từ chối nhận khách.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trước dịch COVID-19: Cố gắng duy trì cuộc sống ổn định

Giang Kiều |

Từ khi TP.Hà Nội có ca mắc COVID-19 đầu tiên, cuộc sống của nhiều người dân ít nhiều có sự xáo trộn. Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp cố gắng duy trì cuộc sống ổn định.

Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

Tuấn Quỳnh |

T.T.T là du học sinh từ Incheon (Hàn Quốc) trở về Việt Nam và được chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn tuân thủ cách ly ở nhà và cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng T. lại ra tham gia giải bóng chuyền nữ.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Công nhân trước dịch COVID-19: Cố gắng duy trì cuộc sống ổn định

Giang Kiều |

Từ khi TP.Hà Nội có ca mắc COVID-19 đầu tiên, cuộc sống của nhiều người dân ít nhiều có sự xáo trộn. Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp cố gắng duy trì cuộc sống ổn định.

Bị cách ly phòng COVID-19 vẫn tham gia đánh bóng chuyền nữ

Tuấn Quỳnh |

T.T.T là du học sinh từ Incheon (Hàn Quốc) trở về Việt Nam và được chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn tuân thủ cách ly ở nhà và cách phòng chống dịch COVID-19 nhưng T. lại ra tham gia giải bóng chuyền nữ.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.