Quảng Nam: Cháy rụi nhà dân giữa mùa mưa lũ ở huyện Nam Trà My

Trà Bang |

Một ngôi nhà sàn của đồng bào Ca Dong ở xã vùng cao Trà Don, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị cháy rụi vào sáng sớm nay - 9.10.

Dù nhiều người dân địa phương đến ứng cứu, nhưng do không có phương tiện chữa cháy nên căn nhà đã bị cháy rụi.

Đó là căn nhà của bà Hồ Thị Lý, người Ca Dong, ở khu dân cư Tak Nầm, thuộc thôn 4, xã vùng cao Trà Don, huyện Nam Trà My. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm 9.10, bà Lý chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài tri hô người dân ứng cứu.

Dù giữa mùa mưa lũ, ẩm thấp, nhưng là nhà sàn, vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ dễ cháy, người dân lại thiếu phương tiện nên không thể dập lửa. Toàn bộ ngôi nhà và tài sản, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người. Bà Lý là hộ nghèo, nên hiện chính quyền địa phương đang tìm cách hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trà Bang
TIN LIÊN QUAN

Lũ rút, dân Quảng Nam tập trung khắc phục hậu quả

Mai Hương - Thanh Chung |

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 9.10, tại thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam sau 2 ngày bị ngập lụt nặng nề thì đến hôm nay lượng nước đã rút. Người dân ở đây cũng bắt đầu vào việc thu dọn những hậu quả do lũ để lại, nhất là bùn non.

Nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam ra đầu thú

Thanh Chung |

Nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam rồi bỏ trốn vào Vũng Tàu vừa ra đầu thú và được di lý về tỉnh để điều tra.

Người dân Quảng Nam tất bật dọn nhà sau mưa lũ

Mai Hương - Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài khiến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập lụt nặng nề. Sau khi nước rút xuống, người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do nước lũ để lại.

Các hồ thủy điện ở Quảng Nam chỉ ở mức tích nước, chưa xả lũ

Thanh Chung |

Lãnh đạo các hồ thủy điện ở Quảng Nam cho biết lượng mưa vùng thượng nguồn bắt đầu giảm. Hiện nay, còn 17-25m mới đến mực nước dâng bình thường ở các hồ thủy điện, nên các hồ vẫn đang ở mức tích nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lũ rút, dân Quảng Nam tập trung khắc phục hậu quả

Mai Hương - Thanh Chung |

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 9.10, tại thôn Bàn Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam sau 2 ngày bị ngập lụt nặng nề thì đến hôm nay lượng nước đã rút. Người dân ở đây cũng bắt đầu vào việc thu dọn những hậu quả do lũ để lại, nhất là bùn non.

Nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam ra đầu thú

Thanh Chung |

Nghi phạm giết cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam rồi bỏ trốn vào Vũng Tàu vừa ra đầu thú và được di lý về tỉnh để điều tra.

Người dân Quảng Nam tất bật dọn nhà sau mưa lũ

Mai Hương - Thanh Chung |

Mưa lũ kéo dài khiến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập lụt nặng nề. Sau khi nước rút xuống, người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do nước lũ để lại.

Các hồ thủy điện ở Quảng Nam chỉ ở mức tích nước, chưa xả lũ

Thanh Chung |

Lãnh đạo các hồ thủy điện ở Quảng Nam cho biết lượng mưa vùng thượng nguồn bắt đầu giảm. Hiện nay, còn 17-25m mới đến mực nước dâng bình thường ở các hồ thủy điện, nên các hồ vẫn đang ở mức tích nước.