Quảng Nam cần tuyển gần 17.000 lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam đang kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 khi nhiều ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển dụng ngay gần 17.000 lao động.

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Nam cho hay, số lượng người lao động từ các tỉnh về Quảng Nam trong năm nay rất đông. Dự báo của tỉnh có khả năng nhiều người sẽ ở lại Quảng Nam để tìm kiếm việc làm, nhưng không ngờ kết quả các huyện báo về thì số lượng người tìm việc rất thấp.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có nhu cầu tuyển gần 17.000 lao động.

Sở cũng đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các sàn giao dịch việc làm ngay tại trung tâm và ở các địa phương. Dù tỉnh chưa có chỉ đạo cụ thể nhưng Sở đã vào cuộc phối hợp với các địa phương.

"Cán bộ tuyển dụng sẽ cùng các doanh nghiệp đến các địa phương, trao đổi trực tiếp với người dân để tìm được đúng đối tượng, nâng cao chất lượng tuyển dụng hơn và đáp ứng nhu cầu người lao động. Trợ cấp xã hội, trong trường hợp người dân về nhưng kinh tế quá khó khăn. Địa phương xem xét hỗ trợ tối đa cho người dân có cuộc sống ổn định. Nhu cầu lao động bao nhiều Sở giải quyết đến đó “không bỏ rơi” một ai. Đặc biệt tỉnh cũng đang chú trong thu hút người lao động tại địa phương” – ông Quý nói.

Đối với người dân trở về từ vùng dịch, họ đang rất khó khăn, muốn có việc làm nên Sở đề nghị chính quyền cơ sở, các đơn vị có liên quan, khẩn trương tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dân tìm kiếm việc làm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 6.500 lao động hồi hương, Quảng Nam vẫn thiếu công nhân trầm trọng

Thanh Chung |

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 6.500 lao động về quê, tuy nhiên chỉ có hơn 700 người có mong muốn tìm việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đang thiếu trầm trọng lao động.

Doanh nghiệp Quảng Nam thiếu lao động nhưng người dân không tìm được việc

Thanh Chung |

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động, tuy nhiên, người thất nghiệp cũng rất nhiều. Đặc biệt, những người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch không tìm ra những công việc phù hợp với chuyên môn.

Công đoàn Quảng Nam san sẻ yêu thương cùng người lao động

Thanh Chung |

Công đoàn các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "san sẻ yêu thương", trao 700 suất quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hơn 6.500 lao động hồi hương, Quảng Nam vẫn thiếu công nhân trầm trọng

Thanh Chung |

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 6.500 lao động về quê, tuy nhiên chỉ có hơn 700 người có mong muốn tìm việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đang thiếu trầm trọng lao động.

Doanh nghiệp Quảng Nam thiếu lao động nhưng người dân không tìm được việc

Thanh Chung |

Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đang tuyển hơn 4.000 lao động, tuy nhiên, người thất nghiệp cũng rất nhiều. Đặc biệt, những người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch không tìm ra những công việc phù hợp với chuyên môn.

Công đoàn Quảng Nam san sẻ yêu thương cùng người lao động

Thanh Chung |

Công đoàn các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "san sẻ yêu thương", trao 700 suất quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.