Quảng Nam cách ly và xét nghiệm 48 người về từ Hải Dương và Quảng Ninh

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà đối với 48 trường hợp từ 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trở về.

Sáng 29.1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để phòng chống dịch COVID-19 sau khi Việt Nam ghi nhận đã có 100 ca dương tính với COVID-19.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, ngành đang nắm thông tin các bệnh nhân, phối hợp với các cơ quan chức năng truy vết, giám sát các trường hợp liên quan. Hiện tại, tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp F1, tạm thời chưa ghi nhận các trường hợp đã đi đến các địa điểm và mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay, đến sáng nay (29.1), tỉnh rà soát có 48 trường hợp trở về Quảng Nam từ 2 địa phương có ổ dịch COVID-19 là Hải Dương và Quảng Ninh (trong đó, Hải Dương 15, Quảng Ninh 33 trường hợp). Những người này tập trung nhiều nhất là ở TP.Hội An có 29 trường hợp, còn rải rác ở các địa phương khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với những người này phải theo dõi chặt chẽ, phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An - cho biết, ngoài 29 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm thì hiện nay theo dự báo có thêm khoảng 10 trường hợp nữa từ hai tỉnh trên cũng đang về Hội An. Địa phương cũng phối hợp với gia đình giám sát chặt chẽ những trường hợp trên.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam - cho hay, 48 trường hợp này đã được cách ly tại nhà và ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẵn sàng vận chuyển thiết bị của bệnh viện dã chiến ra Hải Dương

Hữu Long |

Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch COVID-19.

TPHCM lập danh sách các đoàn du khách đã đến và đi từ Hải Dương, Quảng Ninh

TÂM AN |

Các đoàn du khách của TPHCM từng đến và đi từ 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thời gian đầu tháng 1 đến nay sẽ được rà soát để giám sát y tế.

Bộ Y tế: Chưa thấy mối liên quan giữa ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta có tình huống xử lý với ổ dịch lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng sẵn sàng vận chuyển thiết bị của bệnh viện dã chiến ra Hải Dương

Hữu Long |

Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch COVID-19.

TPHCM lập danh sách các đoàn du khách đã đến và đi từ Hải Dương, Quảng Ninh

TÂM AN |

Các đoàn du khách của TPHCM từng đến và đi từ 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thời gian đầu tháng 1 đến nay sẽ được rà soát để giám sát y tế.

Bộ Y tế: Chưa thấy mối liên quan giữa ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta có tình huống xử lý với ổ dịch lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương và Quảng Ninh.