Quảng Nam: 2.600 người dân bị cô lập do lũ sau bão số 4

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Do ảnh hưởng của bão số 4, nước lũ dân cao đang khiến hơn 500 hộ dân với 2.600 nhân khẩu ở thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và thôn Lệ Bắc xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô lập.

UBND huyện Duy Xuyên cho biết, đến chiều 28.9, khu vực ở thôn Đông Bình, tuyến đường duy nhất vào thôn ngập sâu gần 1m, người dân không qua lại được.

Thôn này có 350 hộ dân với 1.402 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã rào chắn, đặt biển cảnh báo hai đầu tuyến đường. 

Cùng với đó, tuyến đường vào thôn Lệ Bắc cũng đang bị nước lũ chia cắt 300 hộ dân với 1.200 nhân khẩu không thể qua về trung tâm xã.

Chính quyền xã đã cắt cử người túc trực, cấm người dân qua lại con đường này. Lương thực, thực phẩm cho bà con ở vùng cô lập tạm thời đầy đủ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 16 bản tại huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Do mưa lớn nhiều ngày làm nước dâng cao, gây sạt lở, cô lập hoàn toàn 16 bản làng nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Kỳ Sơn. Vẫn còn 5 điểm trường chưa thể đón học sinh.

Đắk Nông: Cô lập 70 tấn rác thải y tế do xe container đổ ra môi trường

Phan Tuấn |

UBND huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, đã chỉ đạo các ngành chức năng phủ bạt toàn bộ khu vực chôn lấp khoảng 70 tấn rác thải y tế. Số rác này do một xe container mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang đến đổ trái phép tại xã Kiến Thành. Việc làm này nhằm cô lập, hạn chế, ngăn nước mưa trực tiếp vào làm ô nhiễm tầng đất, hạn chế mùi hôi lan ra.

Cứu hộ gần 150 người bị cô lập do nước lũ ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các lực lượng chức năng vừa cứu hộ gần 150 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bị cô lập do mưa lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: 16 bản tại huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Do mưa lớn nhiều ngày làm nước dâng cao, gây sạt lở, cô lập hoàn toàn 16 bản làng nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Kỳ Sơn. Vẫn còn 5 điểm trường chưa thể đón học sinh.

Đắk Nông: Cô lập 70 tấn rác thải y tế do xe container đổ ra môi trường

Phan Tuấn |

UBND huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, đã chỉ đạo các ngành chức năng phủ bạt toàn bộ khu vực chôn lấp khoảng 70 tấn rác thải y tế. Số rác này do một xe container mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang đến đổ trái phép tại xã Kiến Thành. Việc làm này nhằm cô lập, hạn chế, ngăn nước mưa trực tiếp vào làm ô nhiễm tầng đất, hạn chế mùi hôi lan ra.

Cứu hộ gần 150 người bị cô lập do nước lũ ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Các lực lượng chức năng vừa cứu hộ gần 150 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bị cô lập do mưa lũ.