Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Sở GTVT xin dừng, UBND TP yêu cầu tiếp tục

MINH QUÂN |

Trước việc Sở GTVT TPHCM đề xuất tạm ngưng đấu giá quảng cáo trên xe buýt, UBND TPHCM yêu cầu sở này tiếp tục đàm phán với doanh nghiệp gia hạn hợp đồng cho đến khi có đề án mới.

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình về đề án quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM.

Theo đó, ông Lê Hòa Bình giao Sở GTVT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đàm phán với doanh nghiệp về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng quảng cáo trên xe buýt theo quy định.

Đồng thời, Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh phương án quảng cáo phù hợp với tình hình phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng và nhu cầu khai thác quảng cáo thực tế.

Trước đó, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM cho kết thúc đề án quảng cáo trên xe buýt, đồng thời đề nghị thành phố giao cho sở này chủ động nghiên cứu việc xây dựng lại đề án quảng cáo trên phương tiện xe buýt vào thời điểm phù hợp.

Trước đó vào năm 2017, Sở GTVT đã tổ chức đấu giá nhiều gói về quảng cáo xe buýt và chỉ có một doanh nghiệp trúng đấu giá một gói 492 xe buýt với chi phí 162 tỉ đồng trong 3 năm.

Tuy nhiên, còn lại khoảng 1.200 xe buýt sau 5 lần tổ chức đấu giá quảng cáo xe buýt đều thất bại vì không có đơn vị nào tham gia. Hiện hợp đồng quảng cáo với doanh nghiệp trúng thầu đã kết thúc từ ngày 2.1.2021.

Nguyên nhân thất bại trong các lần đấu giá được cho quảng cáo trên xe buýt hiện không hấp dẫn như nhiều loại hình khác trên website, mạng xã hội... Giá thuê quảng cáo trên xe buýt cũng cao hơn mặt bằng chung. Mặt khác theo nhu cầu thị trường, sản phẩm khi muốn quảng cáo ngay trên xe buýt nhưng phải làm thủ tục đấu giá, dẫn đến khó thu hút doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính TPHCM, quảng cáo trên xe buýt có từ năm 2018 đến nay đã tạo được nguồn thu ngân sách hơn 57,3 tỉ đồng. Số tiền này chưa tính khoản đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hơn 16,1 tỉ đồng nhằm bù đắp kinh phí trợ giá xe buýt.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng cho biết đề án áp dụng cho các tuyến buýt trợ giá và không trợ giá. Đối với các tuyến buýt không trợ giá, doanh nghiệp vận tải, chủ xe được hưởng trọn vẹn nguồn thu từ quảng cáo sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Việc dừng đề án sẽ tác động đến nguồn thu của các doanh nghiệp tuyến buýt không trợ giá.

Do đó, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục thực hiện đề án quảng cáo trên xe buýt cho đến khi thành phố ban hành đề án mới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Đề xuất để doanh nghiệp đàm phán với chủ xe

MINH QUÂN |

Trong thời gian tạm dừng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt, Sở GTVT TPHCM đề xuất UBND TPHCM cho phép các doanh nghiệp quảng cáo có nhu cầu tự chủ động liên hệ trực tiếp chủ xe để thỏa thuận về giá thuê.

TPHCM: Vì sao kiếm tiền tỉ từ quảng cáo trên xe buýt gặp khó?

MINH QUÂN |

Nguồn thu từ quảng cáo trên xe buýt TPHCM dự kiến bù đắp khoảng 20% ngân sách trợ giá xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, việc đấu giá quảng cáo trên xe buýt liên tiếp thất bại, không đem lại hiệu quả như kỳ vọng nên cần phải thay đổi.

5 lần đấu thầu thất bại, Sở GTVT TPHCM xin dừng quảng cáo trên xe buýt

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa xin UBND TPHCM cho dừng triển khai đề án quảng cáo trên xe buýt để xây dựng lại đề án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng cáo trên xe buýt ở TPHCM: Đề xuất để doanh nghiệp đàm phán với chủ xe

MINH QUÂN |

Trong thời gian tạm dừng đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt, Sở GTVT TPHCM đề xuất UBND TPHCM cho phép các doanh nghiệp quảng cáo có nhu cầu tự chủ động liên hệ trực tiếp chủ xe để thỏa thuận về giá thuê.

TPHCM: Vì sao kiếm tiền tỉ từ quảng cáo trên xe buýt gặp khó?

MINH QUÂN |

Nguồn thu từ quảng cáo trên xe buýt TPHCM dự kiến bù đắp khoảng 20% ngân sách trợ giá xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, việc đấu giá quảng cáo trên xe buýt liên tiếp thất bại, không đem lại hiệu quả như kỳ vọng nên cần phải thay đổi.

5 lần đấu thầu thất bại, Sở GTVT TPHCM xin dừng quảng cáo trên xe buýt

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa xin UBND TPHCM cho dừng triển khai đề án quảng cáo trên xe buýt để xây dựng lại đề án.