Quảng cáo cá độ, cờ bạc tiếp tay cho web phim lậu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Trước khi bị cơ quan chức năng xử lý, những website phim lậu ngang nhiên vi phạm pháp luật. Chúng được nuôi dưỡng bởi nguồn thu từ quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo “bẩn” đến từ các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến. Để xử lý triệt để tình trạng này, dòng tiền chảy vào web phim lậu cần phải bị chặn lại.

Liên tục thách thức pháp luật

Mới đây, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để làm rõ dấu hiệu tội phạm trong hoạt động của website: www.phimmoi.net.

Theo điều tra, từ năm 2014, Nguyễn Tuấn Tú (quê Lâm Đồng) lập kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng. Thông qua trang này, quản trị viên sẽ thu tiền từ quảng cáo. Tú đã thuê Cao Thanh Lai và Cao Duy Anh là những người có trình độ về công nghệ thông tin, để lập trình, quản trị và vận hành trang web Phimmoi.net.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã sao chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng khi không được phép của chủ thể quyền. Họ cũng kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền, nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

"Phimmoi.net" là website phim lậu "nổi tiếng" từ lâu, chuyên cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, TV series có phụ đề. Điều đáng nói, để nhanh chóng vượt lên so với các đối thủ, phimmoi.net còn ngang nhiên lấy các bản phụ đề phi thương mại của các cá nhân, các hội nhóm để đăng lên website mà không xin phép hay có được sự đồng ý của tác giả, nhà sản xuất.

Đáng chú ý, trước khi bị cơ quan chức năng sờ gáy, web phim lậu này liên tục áp dụng chiêu trò "thoát xác". Cụ thể, sau nhiều lần "sập lên, sập xuống", quản trị của trang web phimmoi không chịu khuất phục mà còn lách luật bằng cách thay đổi hàng loạt tên miền khác hòng qua mặt các cơ quan chức năng như: Phimmoiz.net, phimmoizz, phimmoizzz, zphimmoi... Các tên miền này đều có chung từ khóa "phimmoi", chỉ thêm một vài ký tự khác để tránh bị chặn.

Thu lợi "khủng" từ quảng cáo

Khi vào trang "Phimmoi.net", đập vào mắt người xem sẽ là la liệt những quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến và một số những nhãn hàng, sản phẩm khác. Hầu hết những quảng cáo chiếm vị trị đẹp đều là dịch vụ bị nghiêm cấm và không có khả năng được hiển thị trên những website uy tín, chính thống. Chưa hết, trước khi vào xem một bộ phim bất kỳ, người dùng cũng bắt buộc phải xem một đoạn quảng cáo cho sòng bạc online trên trang web này.

Theo anh Lê Văn Đại - quản trị một diễn đàn về review phim cho biết, mức giá để đặt quảng cáo trên "Phimmoi.net" là không hề rẻ. Và đó cũng chính là bầu sữa để nuôi sống những web phim lậu tồn tại trong suốt một thời gian dài.

Cụ thể, với lượng truy cập lên tới hàng chục triệu mỗi tháng, quản trị của Phimmoi.net có được nguồn thu "khủng" từ việc bán các gói quảng cáo. Theo báo giá được dân marketing chia sẻ, banner quảng cáo của Phimmoi.net có mức giá thấp nhất là 15 triệu đồng/tuần, có vị trí đến 200 - 300 triệu/tuần. Theo đó, nguồn lợi từ quảng cáo của "Phimmoi.net" nếu phủ đầy các vị trí trên trang có thể lên tới hàng chục tỉ đồng mỗi tháng.

Điều đáng nói, chủ web phim lậu gần như không phải mất tiền để duy trì cho một hệ thống lưu trữ. Giới review đã quá rõ về chiêu trò mà các chủ trang này sử dụng để có lượng phim lậu. Theo đó, nơi lưu trữ chính của các trang này lại đến từ máy chủ của Google hay Facebook.

"Trước đây, admin các trang phim lậu thường mua các tài khoản lưu trữ không giới hạn của Google để lưu phim. Mức giá những tài khoản này chỉ vài trăm nghìn đồng, thậm chí là miễn phí nếu có tài khoản giáo dục. Nhưng gần đây, Google đã chặn những liên kết có lượng truy cập cao bất thường. Vì vậy, một số trang bắt đầu chuyển sang lưu phim trên Facebook" - anh Lê Văn Đại cho biết.

Theo các chuyên gia về an ninh mạng, những quảng cáo về cờ bạc, cá độ trên các website phim lậu không hẳn vô hại như lầm tưởng. Chúng sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn về bảo mật nếu người dùng click vào các đường link không chính thống và các website không được kiểm duyệt. Hoạt động phát tán virus, mã độc và đánh cắp dữ liệu cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên thực tế, đã từng có thời điểm, nhiều đơn vị truyền thông tại Việt Nam lên tiếng trước tình trạng bị cạnh tranh không lành mạnh bởi các web phim lậu. Theo nhà sản xuất và phân phối phim BHD cho biết, BHD hay bất kỳ nhà đài nào cũng phải đợi 3 tháng sau khi phim ra mắt mới có thể thuê được. Trong khi đó phimmoi.net mất 2 tuần là có bản lậu, 1 tháng có bản HD và không phải trả tiền bản quyền.

Đáng chú ý, vào năm 2018, khi các web phim lậu ở thời hoảng kim, có đến 72% quảng cáo trên các trang này đến từ các nhãn hàng lớn, 28% đến từ các quảng cáo độc hại, sex, cờ bạc. Đến nay, với sự vào cuộc kiểm soát từ cơ quan chức năng, một số quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước đã được gỡ bỏ.

Tại một hội thảo về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Lâm - nguyên Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông từng cho biết, đơn vị này đã có những biện pháp mạnh tay để ngăn việc các web lậu tiếp tục kiếm tiền.

"Chúng tôi chắc chắn đã có biện pháp và đầy đủ cơ sở để hành động ngăn chặn việc đó. Thứ nhất là dòng tiền của họ đến từ quảng cáo. Những đơn vị quảng cáo chắc chắn không muốn đứng cạnh đơn vị vi phạm bản quyền, kể cả những quảng cáo từ Google, quảng cáo tự động" - ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đòi tiền cá độ bóng đá, nhóm đối tượng ném xăng đốt xe con nợ

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng hủy hoại tài sản.

Liên tiếp phá các vụ cá độ bóng đá cả trăm triệu đồng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 19.7, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch 792 triệu đồng.

Bắt thanh niên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, nhận số lô đề và sẵn sàng cùng đàn em gây sức ép với "đối tác" nợ tiền cờ bạc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đòi tiền cá độ bóng đá, nhóm đối tượng ném xăng đốt xe con nợ

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng hủy hoại tài sản.

Liên tiếp phá các vụ cá độ bóng đá cả trăm triệu đồng ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 19.7, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch 792 triệu đồng.

Bắt thanh niên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, Hà Nội) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, nhận số lô đề và sẵn sàng cùng đàn em gây sức ép với "đối tác" nợ tiền cờ bạc.