Quảng Bình xúc tiến du lịch, thu hút du khách ở phía Nam

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Nhằm triển khai kế hoạch quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch năm 2022 và thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng du lịch tỉnh, Sở Du lịch đã thực hiện chiến dịch marketing giới thiệu du lịch Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo đó, từ ngày 23.3 đến ngày 31.3, Sở Du lịch Quảng Bình sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá du lịch cùng với sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Bao gồm nhiều hoạt động tổ chức quảng bá du lịch bên lề hội nghị như: Trưng bày các ảnh đẹp du lịch Quảng Bình với chủ đề Quảng Bình - Điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt với bộ ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống, con người của du lịch Quảng Bình và tổ chức gian trưng bày, quảng bá du lịch Quảng Bình để giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa lưu niệm đặc trưng du lịch Quảng Bình đến các đại biểu, nhà đầu tư tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai quảng bá hình ảnh, video giới thiệu du lịch Quảng Bình trên các nền tảng số (website, facebook, youtube, Instagram) của du lịch Quảng Bình, du lịch TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh và trên kênh sóng của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu tiếp cận khoảng 2 - 3 triệu lượt người tại TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm khách du lịch tiềm năng của du lịch Quảng Bình.

Đồng thời, làm việc với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại TP.Hồ Chí Minh với nhiều phương thức tiếp cận làm việc đa dạng, nội dung phong phú để thúc đẩy việc thu hút khách du lịch từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến Quảng Bình.

Được biết, từ chiều ngày 23.3 đến trưa ngày 24.3, trên các nền tảng số của du lịch Quảng Bình, du lịch TP. Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh đã đăng tải các hình ảnh nổi bật và phim ngắn (trailer) giới thiệu du lịch Quảng Bình và thu hút sự quan tâm lớn của khách du lịch với gần 200.000 lượt tiếp cận, gần 20.000 lượt tương tác.

Với sự phối hợp, hỗ trợ từ các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu sẽ gia tăng mạnh lượng khách du lịch từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến Quảng Bình trong năm 2022, ngay từ dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và ngày 1.5.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Quảng Bình cũng chủ trì phối hợp với Sở Du lịch/Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng để tổ chức chương trình quảng bá điểm đến 5 địa phương tại Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và tham dự Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực Việt Nam sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Các hoạt động quảng bá ẩm thực Việt Nam sau khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

Những thách thức khi mở cửa du lịch di sản

NHÂN SƠN |

Du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ 15.3. Tham quan các di sản văn hóa của Việt Nam là hoạt động phổ biến thứ hai đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên, những vấn đề thách thức đang đặt ra giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và đời sống của cộng đồng dân cư.

Sau 1 tuần đón khách quốc tế, du lịch ở TPHCM bắt đầu "sống" trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 1 tuần mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế, nhiều địa điểm du lịch tại trung tâm Thành phố đã bắt đầu lấy lại sức sống sau thời gian dài im ắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực Việt Nam sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Các hoạt động quảng bá ẩm thực Việt Nam sau khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

Những thách thức khi mở cửa du lịch di sản

NHÂN SƠN |

Du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ 15.3. Tham quan các di sản văn hóa của Việt Nam là hoạt động phổ biến thứ hai đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên, những vấn đề thách thức đang đặt ra giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và đời sống của cộng đồng dân cư.

Sau 1 tuần đón khách quốc tế, du lịch ở TPHCM bắt đầu "sống" trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 1 tuần mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế, nhiều địa điểm du lịch tại trung tâm Thành phố đã bắt đầu lấy lại sức sống sau thời gian dài im ắng.