Quảng Bình: Xuất hiện một số cuộc đấu giá có giá trúng cao bất thường

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản, khắc phục những khó khăn, hạn chế thời gian vừa qua liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo đánh giá chung, hoạt động đấu giá tài sản thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như việc xác định giá để làm giá khởi điểm tài sản đấu giá có lúc còn chưa sát với giá thị trường; xuất hiện một số cuộc đấu giá có giá trúng đấu giá cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

Vì vậy, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản, khắc phục những khó khăn, hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Theo đó, yêu cầu có biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau, như: Doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá do cùng một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối...

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá. Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh ủy Quảng Bình cũng chỉ đạo nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động đấu giá tài sản…

Tìm hiểu của PV báo Lao Động cho thấy, thực tế trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đấu giá có trụ sở tại tỉnh khác sau khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có phát sinh phản ánh, kiến nghị của cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quy trình, thủ tục đấu giá chưa đúng theo quy định, nhưng việc kiểm tra, xác minh đối với hồ sơ, quy trình thủ tục đấu giá gặp nhiều khó khăn.

Như có phản ánh về việc tổ chức bán đấu giá Dự án khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh thuộc xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình do Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Toàn Cầu có trụ sở tại Quận I, TP.Hồ Chí Minh thực hiện, Sở Tư pháp Quảng Bình không kiểm tra, xác minh được.

Hay việc Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh thông báo kết luận thanh tra đối với hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất ở vùng Ô Ồ (xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) do Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu có địa chỉ trụ sở tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh thực hiện, trong đó đề nghị Sở Tư pháp Quảng Bình kiểm tra, xác minh việc thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá đối với một số cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh nhưng Sở Tư pháp chỉ có thể kiểm tra, xác minh tại đơn vị có tài sản.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô

Vương Trần |

Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Nóng Sài Gòn: Thêm diễn biến "nóng" vụ trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Thêm diễn biến "nóng" vụ trúng đấu giá đất Thủ Thiêm; Lực lượng chức năng lập lại trật tự cho sân bay Tân Sơn Nhất; TPHCM có 157 điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em; Số ca mắc COVID-19 nhập viện ở TPHCM có dấu hiệu tăng; ...là những tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.8.

Cẩn thận hệ quả khi ồ ạt đấu giá đất trở lại

Cao Nguyên |

Mặc dù thì trường đang có tính thanh khoản chậm nhưng một số địa phương đang tập trung đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất. Với việc đấu giá đất trở lại, hy vọng 6 tháng cuối năm nguồn thu ngân sách sẽ tăng mạnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô

Vương Trần |

Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Nóng Sài Gòn: Thêm diễn biến "nóng" vụ trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Thêm diễn biến "nóng" vụ trúng đấu giá đất Thủ Thiêm; Lực lượng chức năng lập lại trật tự cho sân bay Tân Sơn Nhất; TPHCM có 157 điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em; Số ca mắc COVID-19 nhập viện ở TPHCM có dấu hiệu tăng; ...là những tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.8.

Cẩn thận hệ quả khi ồ ạt đấu giá đất trở lại

Cao Nguyên |

Mặc dù thì trường đang có tính thanh khoản chậm nhưng một số địa phương đang tập trung đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất. Với việc đấu giá đất trở lại, hy vọng 6 tháng cuối năm nguồn thu ngân sách sẽ tăng mạnh.