Quảng Bình xây dựng phương án tiếp nhận công dân về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 21.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc xây dựng phương án tiếp nhận công dân Quảng Bình đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh làm đầu mối phối hợp với Sở LĐ-TB-XH thành phố Đà Nẵng để rà soát, chốt số lượng đăng ký và danh sách cụ thể của các công dân Quảng Bình đang ở thành phố Đà Nẵng muốn trở về nơi cư trú; đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của công dân đăng ký về địa phương; phối hợp với các sở, ngành và Ban chi đạo các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng phương án, phối hợp thành phố Đà Nẵng để tổ chức đón người Quảng Bình có nhu cầu chính đáng về lại Quảng Bình.

Liên quan đến tình hình dịch phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, tính đến chiều tối 21.8 tại Quảng Bình tổng số người đang theo dõi, cách ly tại nhà là 2.592 người; số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện là 1 người (ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy).

Tổng số người hiện đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh là 96 người; tổng số mẫu xét nghiệm là 4.854, kết quả 4.814 mẫu âm tính, đang chờ kết quả 40 mẫu.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

BIC chi trả hơn 2,6 tỉ đồng cho các nạn nhân vụ tai nạn tại Quảng Bình

Nguyễn Hải |

Ngày 12.8.2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) đã gặp gỡ và trao hơn 2,6 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân các khách hàng không may gặp rủi ro trong vụ tai nạn lật xe khách cuối tháng 7.2020 tại cầu Trạ Ang, tỉnh Quảng Bình.

Khởi tố lái xe trong vụ tai nạn làm 15 người tử vong ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã quyết định khởi tố lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng khiến 15 người tử vong.

Thứ trưởng Bộ KHĐT làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.8, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh Quảng Bình.

Bộ đội biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng giúp dân chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, hàng nghìn phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Quảng Bình đã được kêu goi vào nơi tránh trú bão số 2 an toàn nhằm phòng tránh thiệt hại.

Quảng Bình: 17% dân số khai báo y tế

LÊ PHI LONG |

Theo Sở Y tế Quảng Bình, tổng số khai báo y tế trên địa bàn là 148.978 người, chiếm 17% dân số và từ ngày 1.8, việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực tại địa phương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

BIC chi trả hơn 2,6 tỉ đồng cho các nạn nhân vụ tai nạn tại Quảng Bình

Nguyễn Hải |

Ngày 12.8.2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) đã gặp gỡ và trao hơn 2,6 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân các khách hàng không may gặp rủi ro trong vụ tai nạn lật xe khách cuối tháng 7.2020 tại cầu Trạ Ang, tỉnh Quảng Bình.

Khởi tố lái xe trong vụ tai nạn làm 15 người tử vong ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã quyết định khởi tố lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng khiến 15 người tử vong.

Thứ trưởng Bộ KHĐT làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.8, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh Quảng Bình.

Bộ đội biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng giúp dân chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, hàng nghìn phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Quảng Bình đã được kêu goi vào nơi tránh trú bão số 2 an toàn nhằm phòng tránh thiệt hại.

Quảng Bình: 17% dân số khai báo y tế

LÊ PHI LONG |

Theo Sở Y tế Quảng Bình, tổng số khai báo y tế trên địa bàn là 148.978 người, chiếm 17% dân số và từ ngày 1.8, việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 chính thức có hiệu lực tại địa phương.