Quảng Bình truy vết khẩn trong đêm liên quan đến BN 14245

LÊ PHI LONG |

Sáng 25.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan với bệnh nhân COVID-19 14245 ở Đà Nẵng, hiện đang được cách ly tại tỉnh Quảng Ninh), ngay trong đêm 24.6 CDC Quảng Bình đã khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Theo đó, kết quả bước đầu xác định có 17 trường hợp F1 (gồm 6 người ở quán gần bến xe Đồng Hới, 11 người Quảng Bình đi cùng xe).

Sau đó CDC Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm ngay trong đêm, kết quả lần 1 cả 6 trường hợp F1 ở quán gần bến xe Đồng Hới đều âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, hôm nay CDC Quảng Bình tiếp tục truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 14245.

Tính đến sáng 25.6, tại Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trước đó, vào tối 24.6 CDC Quảng Bình thông báo khẩn, bệnh nhân 14245 trước đó có đến địa phận tỉnh Quảng Bình, vì vậy yêu cầu người dân nếu có liên quan đến các địa điểm mà bệnh nhân 14245 đã đến thì liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ; hoặc liên hệ điện thoại đường dây nóng 0905.010.668.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sáng 25.6, ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19, gần 3 triệu liều vaccine được tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 25.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 91 ca mắc mới, có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Dịch COVID-19 chưa hết chưa buông, hẹn ngày bình an trở về

Nhóm PV |

Thấm thoát thoi đưa, đất nước đã trải qua hai mùa hè rực lửa nơi chiến trường không tiếng súng - chiến trường của những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm chiến đấu chống lại COVID-19 bằng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng điều dưỡng không quản ngại gian khó, thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim" trong công tác chăm sóc người bệnh. Tất cả đều mong, dập được dịch, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân.

Trường Chính trị Bình Thuận khai giảng lớp học giữa dịch COVID-19 phức tạp

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị giải trình về việc tổ chức khai giảng tập trung đông người liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Trên 4.200 tỉ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Theo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 4.200 tỉ đồng, trong đó có 159 đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật qua Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng giá trị lên tới trên 723 tỉ đồng.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sáng 25.6, ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19, gần 3 triệu liều vaccine được tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 25.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 91 ca mắc mới, có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Dịch COVID-19 chưa hết chưa buông, hẹn ngày bình an trở về

Nhóm PV |

Thấm thoát thoi đưa, đất nước đã trải qua hai mùa hè rực lửa nơi chiến trường không tiếng súng - chiến trường của những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm chiến đấu chống lại COVID-19 bằng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng điều dưỡng không quản ngại gian khó, thực hiện "mệnh lệnh từ trái tim" trong công tác chăm sóc người bệnh. Tất cả đều mong, dập được dịch, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân.

Trường Chính trị Bình Thuận khai giảng lớp học giữa dịch COVID-19 phức tạp

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị giải trình về việc tổ chức khai giảng tập trung đông người liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Trên 4.200 tỉ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Theo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 4.200 tỉ đồng, trong đó có 159 đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật qua Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng giá trị lên tới trên 723 tỉ đồng.