Quảng Bình trong cơn “đại hồng thủy”: Cứu dân là trên hết

LÊ PHI LONG |

Trong đêm 18.10, ngày 19.10 mưa lớn diện rộng toàn Quảng Bình, khắp nơi bao trùm nước lũ, người dân chỉ biết chắp tay lạy trời cho nước đừng dâng cao thêm nữa.

Ngập chìm trong biển nước

Theo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, tính đến tối 19.10 đã có 89.357 nhà ngập chìm trong nước lũ, trong đó nặng nhất là tại huyện Lệ Thủy với hơn 30.000 nhà, số hộ di dời là 8.700 hộ; có 4 người chết, 6 người bị thương do mưa lũ; Quốc lộ 1A và các tuyến đường sắt, hàng không qua địa phận Quảng Bình bị tê liệt hoàn toàn do nước lũ và sạt lở. Quảng Bình hiện đang mênh mông biển nước ở tất cả các địa phương trong toàn tỉnh.

Trong 2 ngày 18-19.10 mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu của người dân tại các xã của huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch nhưng trong đêm tối, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được với tất cả những người dân đang còn ngoi ngóp, thấp thỏm, lo sợ trước dùng nước lũ không ngừng dâng cao. Tại TP.Đồng Hới, khu vực lâu nay rất ít xảy ra ngập lụt nhưng nước lụt vẫn không ngừng dâng cao. Nước ngập tất cả các tuyến đường trung tâm, nước tràn vào nhà dân, ở thành phố, khu vực cao nhưng cũng phải chạy lũ trong đêm, giao thông vùng nội thành gần như bị tê liệt.

“Từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy lũ lớn và nhanh như vậy” - đó là nhận định chung của tất cả người dân Quảng Bình trong cơn lũ dữ. Tuy nhiên, các địa bàn đều bị chia cắt bởi nước lũ...

Khẩn cấp cứu dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tranh thủ thời gian để cứu người dân sớm nhất có thể.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh cho hay, đã huy động và kêu gọi toàn bộ lực lượng túc trực và ứng cứu dân. Lực lượng tại chỗ ở các địa phương cũng đã căng mình, hết sức để cứu dân. Lãnh đạo tỉnh cho biết, tình hình mưa lũ quá kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng của người dân. Gần như mọi hoạt động tê liệt, nhất là trong đêm tối.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 23.10.2020.

Khoảng 0h ngày 19.10 một xe ôtô khách mang BKS Đà Nẵng khi qua km 19+500 QL 9E đoạn ngầm bản Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch) thì bị nước cuốn trôi. Tại khu vực xảy ra sự việc đã có rào chắn, biển báo nguy hiểm do nước lũ dâng cao, nhưng do lái xe khách chạy không quen đường, lại đêm tối nên đã bị dòng nước lũ cuốn trôi khoảng 150m, trên xe có 18 hành khách. Đến 4h cùng ngày, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã giải cứu an toàn số khách trên xe.

* Tối 19.10 Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, việc xuất hiện thông tin hồ Phú Vinh (TP.Đồng Hới) xả lũ là không chính xác. Nếu trường hợp xả lũ cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể để người dân chủ động. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng các hồ chứa trong tỉnh và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ “khóa” các tuyến đường qua Quảng Bình, xe xếp hàng “chịu trận"

LÊ PHI LONG |

Đến chiều nay (19.10) dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã xảy ra tình trạng dồn ứ xe với số lượng rất lớn vì không thể tiếp tục di chuyển do nước lũ dâng cao, tuyến đường sắt cũng tê liệt do mưa lũ.

Xe xếp hàng dài trên quốc lộ, đường về Quảng Bình bị nước lũ bủa vây

LÊ PHI LONG |

Đến chiều nay 19.10 dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã xảy ra tình trạng dồn ứ xe với số lượng rất lớn vì không thể tiếp tục di chuyển do nước lũ dâng cao, khóa đường quốc lộ.

Tổng đài 19001075 của Huế tiếp nhận thông tin cầu cứu từ Quảng Trị, Quảng Bình

Tường Minh - Phúc Đạt |

Từ hôm nay (19.10) Tổng đài 19001075 của Trung tâm Điều hành dịch vụ Đô thị thông minh Thừa Thiên- Huế sẽ tiếp nhận và chuyển tải thêm các đề nghị hỗ trợ ứng phó bão lũ của nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Quảng Bình mưa lớn, lũ lên nhanh ngoài sức tưởng tượng: Khẩn cấp cứu dân

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 19.10 đến thị sát trực tiếp 2 huyện bị ngập nặng nhất là Lệ Thủy và Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tranh thủ thời gian để cứu người dân sớm nhất có thể.

Hơn 71.000 nhà ngập trong nước lũ, 3 người chết, đóng đường Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình đang chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ, tính đến sáng nay 19.10, có 3 người chết, hơn 71.155 nhà ngập trong mưa lũ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, người dân lo lắng khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Mưa lũ “khóa” các tuyến đường qua Quảng Bình, xe xếp hàng “chịu trận"

LÊ PHI LONG |

Đến chiều nay (19.10) dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã xảy ra tình trạng dồn ứ xe với số lượng rất lớn vì không thể tiếp tục di chuyển do nước lũ dâng cao, tuyến đường sắt cũng tê liệt do mưa lũ.

Xe xếp hàng dài trên quốc lộ, đường về Quảng Bình bị nước lũ bủa vây

LÊ PHI LONG |

Đến chiều nay 19.10 dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã xảy ra tình trạng dồn ứ xe với số lượng rất lớn vì không thể tiếp tục di chuyển do nước lũ dâng cao, khóa đường quốc lộ.

Tổng đài 19001075 của Huế tiếp nhận thông tin cầu cứu từ Quảng Trị, Quảng Bình

Tường Minh - Phúc Đạt |

Từ hôm nay (19.10) Tổng đài 19001075 của Trung tâm Điều hành dịch vụ Đô thị thông minh Thừa Thiên- Huế sẽ tiếp nhận và chuyển tải thêm các đề nghị hỗ trợ ứng phó bão lũ của nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Quảng Bình mưa lớn, lũ lên nhanh ngoài sức tưởng tượng: Khẩn cấp cứu dân

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 19.10 đến thị sát trực tiếp 2 huyện bị ngập nặng nhất là Lệ Thủy và Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tranh thủ thời gian để cứu người dân sớm nhất có thể.

Hơn 71.000 nhà ngập trong nước lũ, 3 người chết, đóng đường Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình đang chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ, tính đến sáng nay 19.10, có 3 người chết, hơn 71.155 nhà ngập trong mưa lũ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, người dân lo lắng khi nước lũ tiếp tục dâng cao.