Quảng Bình tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 một số địa phương

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội tại TP.Đồng Hới, huyện Bố Trạch và một số địa phương khác.

Chiều 1.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ An Phong vừa quyết định gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể: Toàn bộ địa bàn TP.Đồng Hới (trừ những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo quyết định ngày 25.8.2021 gồm: toàn bộ địa bàn xã Bảo Ninh, phường Hải Thành, phường Phú Hải; một phần TDP 1, phường Đồng Hải).

Toàn bộ địa bàn huyện Bố Trạch (trừ những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo quyết định ngày 25.8.2021 gồm: toàn bộ địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch; Khu vực từ đường Quốc lộ 1A phía Bắc Cầu Lý Hòa lên đến chân Đèo Lý Hoà thuộc phía Đông địa phận xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, gồm: một phần thôn Tân Lý, một phần thôn Quốc lộ 1A, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa).

Toàn bộ địa bàn xã Lương Ninh và Thị trấn Quán Hàu huyện Quảng Ninh (trừ các những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo quyết định ngày 25.8.2021 gồm: xóm 4, xóm 5 của thôn Lương Yến xã, Lương Ninh).

Các chốt kiểm soát, cách ly đang phát huy hiệu quả tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Các chốt kiểm soát, cách ly đang phát huy hiệu quả tại Quảng Bình. Ảnh: LPL

Thời gian gia hạn là 7 ngày, bắt đầu từ 6h00 ngày 2.9.2021.

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến hết ngày 31.8, số ca mắc COVID-19 liên quan đến các ổ dịch trong đợt này là 464 ca, tổng số ca dương tính trên toàn tỉnh hiện tại là 589 ca.

Trong đó, 70 ca đã điều trị khỏi và 528 ca đang được điều trị tại Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh); Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 1 (Trường Cao đẳng Luật miền Trung) và Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình ghi nhận nhiều người dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 30.8, tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Quảng Bình nhiều ngày nay đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Quảng Bình: Giãn cách TP.Đồng Hới và một số địa bàn trong 7 ngày

LÊ PHI LONG |

Sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định hỏa tốc giãn cách nhiều địa bàn theo Chỉ thị 16, trong đó có TP.Đồng Hới từ 6h sáng nay 26.8.

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 15 toàn tỉnh để ứng phó với dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khi liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh, các khu vực phát hiện F0 áp dụng Chỉ thị 16.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Bình ghi nhận nhiều người dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 30.8, tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Quảng Bình nhiều ngày nay đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Quảng Bình: Giãn cách TP.Đồng Hới và một số địa bàn trong 7 ngày

LÊ PHI LONG |

Sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định hỏa tốc giãn cách nhiều địa bàn theo Chỉ thị 16, trong đó có TP.Đồng Hới từ 6h sáng nay 26.8.

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 15 toàn tỉnh để ứng phó với dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khi liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh, các khu vực phát hiện F0 áp dụng Chỉ thị 16.