Quảng Bình thực hiện "nhiệm vụ kép" trên tuyến biên giới Việt - Lào

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.4 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, đang triển khai đồng bộ các biện pháp tại các tổ, chốt kiểm soát của các đơn vị đồn Biên phòng trên tuyên biên giới Việt Nam - Lào nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, cùng với 153 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ tại khu vực biên giới Việt Nam -Lào và các tuyến đường mòn, ngã ba, ngã tư đường giao thông tiếp giáp với các tỉnh lân cận, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn nội địa.

Ngoài ra, lực lượng BĐBP Quảng Bình cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, diễn biến của dịch bệnh với các lực lượng vũ trang nước bạn Lào và cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới hiểu biết để chủ động các phương án, biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

BĐBP Quảng Bình đã quán triệt các cán bộ chiến sỹ chủ động công tác nắm tình hình và sẵn sàng chiến đấu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống; duy trì nghiêm các ca trực, tích cực luân phiên tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, các tuyến đường giao thông, đường mòn qua lại biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý các hoạt động nhập cảnh trái phép; duy trì, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu.

Lực lượng BĐBP Quảng Bình sát khuẩn tay cho người dân vùng biên giới. Ảnh: LPL
Lực lượng BĐBP Quảng Bình sát khuẩn tay cho người dân vùng biên giới. Ảnh: LPL
Ngoài ra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tham gia tố giác, khai báo những trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly về địa bàn.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đang giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 về từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.000 người Việt về nước. Trong số đó, đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Theo các chuyên gia, công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống biến thể mới "đột biến kép" từ Ấn Độ phải siết chặt hơn bao giờ hết.

Tối 26.4: Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 26.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới (BN2847-2852) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Hà Nội (3).

Không để việc phòng, chống COVID-19 trong các nhà máy chỉ là hình thức

Phương Linh |

Các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Phú Yên đều cơ bản tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chỗ.

Kêu gọi NLĐ hạn chế di chuyển dịp lễ, tiếp tục chung tay phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Các cấp công đoàn ở Bình Dương kêu gọi công nhân hạn chế di chuyển nếu không cần thiết và tránh tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ sắp tới, tiếp tục chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ VHTTDL đề nghị địa phương phối hợp phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hải Minh |

Trong những ngày lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện phòng chống COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bộ Y tế đang giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 về từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.000 người Việt về nước. Trong số đó, đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Theo các chuyên gia, công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống biến thể mới "đột biến kép" từ Ấn Độ phải siết chặt hơn bao giờ hết.

Tối 26.4: Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 26.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới (BN2847-2852) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hồ Chí Minh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Hà Nội (3).

Không để việc phòng, chống COVID-19 trong các nhà máy chỉ là hình thức

Phương Linh |

Các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Phú Yên đều cơ bản tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại chỗ.

Kêu gọi NLĐ hạn chế di chuyển dịp lễ, tiếp tục chung tay phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Các cấp công đoàn ở Bình Dương kêu gọi công nhân hạn chế di chuyển nếu không cần thiết và tránh tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ sắp tới, tiếp tục chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ VHTTDL đề nghị địa phương phối hợp phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hải Minh |

Trong những ngày lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện phòng chống COVID-19.