Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lớn trước bão Conson

LÊ PHI LONG |

Tối 9.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của bão Conson đã gây ra những thiệt hại ban đầu.

Cụ thể, đường vào bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) đã xảy ra sạt lở đất, ước tính khoảng 200-250 mét khối, hiện tại phương tiện không qua lại được.

Tại km33+200 Quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Thủy (Lệ Thủy), đất, đá sụt trượt xuống nền, mặt đường gây tắc đường; chiều dài đoạn sạt mái taluy hơn 50m, khối lượng ước tính khoảng 5.000m3; trong đó có nhiều khối đá mồ côi với thể tích lớn.

Hiện tại, đơn vị đã thi công đã thông tuyến 1 làn xe từ 7h30 ngày 9.9 và đang tập trung máy móc, thiết bị để đào phá đá, thi công 3 ca liên tục, dự kiến thông tuyến 2 làn xe trước 7h30 ngày 10.9 nếu thời tiết thuận lợi.

Đường tỉnh 559B đoạn từ Km2+600 - Km3+400 (xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn) nước ngập 0,7-1m; đoạn từ Km4+800 - Km4+850 nước ngập 1,5m: tắc đường.

Đường tỉnh 562 nhiều vị trí cây đỗ và đá rơi; hiện tại đơn vị đã dọn dẹp thông tuyến.

Theo báo cáo, dự kiến số hộ di dời để ứng phó với Bão C onson toàn tỉnh Quảng Bình có 29.125 hộ/108.177 người cần di dời. Trong đó di dời xen ghép 20.248 hộ/75.064 khẩu; di dời tập trung: 8.877hộ/33.113 khẩu.

Tại các vùng sạt lở, có nguy cơ cao sạt lở như xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa; xã Nam Hóa, Đức Hóa, Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa; xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, số hộ dự kiến di dời là 9.875 hộ, 38.630 khẩu. Trong đó, Lệ Thủy 159 hộ, 832 khẩu; Minh Hóa 8273 hộ, 34.471 khẩu; Tuyên Hóa 308 hộ, 1.056 khẩu; Bố Trạch 302 hộ, 1.238 khẩu; Quảng Ninh 210 hộ, 772 khẩu; Ba Đồn: 623 hộ, 2.610 khẩu.

Diện tích lúa chưa thu hoạch bị đỗ, rạp có 62,8 ha tại huyện Quảng Ninh; diện tích lúa chưa thu hoạch bị ngập: 306 ha (huyện Quảng Ninh 209 ha, huyện Bố Trạch 97 ha).

Kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão an toàn. Ảnh: CTV
Kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão an toàn. Ảnh: CTV

Hiện tổng số tàu thuyền trên toàn tỉnh là 6.696 phương tiện, đã kêu gọi vào bờ, neo đậu tại các vị trí an toàn 121 phương tiện/660 thuyền viên. Hiện có 59 phương tiện, 769 lao động đang hoạt động trên biển, không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện đã nắm được thông tin bão, đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong ngày 9.9, các địa phương tại Quảng Bình đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với mưa bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của bão, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bão Conson sắp đổ bộ vào Hoàng Sa, Đà Nẵng lên phương án ứng phó

Thanh Chung |

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão Conson trong điều kiện COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.

Quảng Bình phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Tính đến sáng 9.9 Quảng Bình ghi nhận có 1.070 người dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt vừa phát hiện ổ dịch mới ngoài cộng đồng tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Quảng Bình công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 8.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm; các phương tiện đã nắm được thông tin bão, đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Bão Conson sắp đổ bộ vào Hoàng Sa, Đà Nẵng lên phương án ứng phó

Thanh Chung |

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão Conson trong điều kiện COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.

Quảng Bình phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Tính đến sáng 9.9 Quảng Bình ghi nhận có 1.070 người dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt vừa phát hiện ổ dịch mới ngoài cộng đồng tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Quảng Bình công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 8.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm; các phương tiện đã nắm được thông tin bão, đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.