Quảng Bình: Thêm 7 trường hợp âm tính với COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trưa 1.4 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 7 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó có 4 trường hợp về từ Thái Lan, 2 trường hợp về từ Lào và 1 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đó là K.V.T (SN 1990, ở Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An); N.V.Đ (SN 1995, ở xóm 6, Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An); K.T.X (SN 1994, ở Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An); T.V.K (SN 1982, ở Thanh Xuân, Thanh Hà, Hà Tĩnh).

Cả 4 trường hợp trên đều làm nghề buôn bán ở Thái Lan, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 20.3.2020 qua cửa khẩu Chalo, được cách ly tại phòng cách ly đặc biệt ở khu cách ly Trường Quân sự tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Trường hợp L.T.B (SN 1982, ở Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình).

Tiền sử dịch tễ từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29.3.2020 qua cửa khẩu Cha Lo .

Trường hợp N.Đ.Q (SN 1973, ở thôn Thật Thượng 2, Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).

Tiền sử dịch tễ từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam ngày 26.3.2020 qua cửa khẩu Cha Lo và được đưa vào khu cách ly Trường Đại học Quảng Bình.

Hai trường hợp trên đều làm nghề buôn bán ở Lào, được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và lấy mẫu ngày 29.3.2020.

Riêng trường hợp L.T.B, sáng ngày 30.3.2020 chuyển Bệnh viện TW Huế và đã tử vong sau đó 1 ngày với kết luận sốc nhiễm trùng.

Trường hợp H.Q.T (SN 1952, ở TDP8, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) có tiền sử dịch tễ ngày 12.3.2020 vào khám tại bệnh viện Bạch Mai khoảng 2 tiếng sau đó rời khỏi và vào Bệnh viện Tân Triều. Ngày 19.3.2020 về Quảng Bình.

Ngày 24.3.2020 vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị thoát vị đĩa đệm và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 29.3.2020.

Vào sáng nay 1.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, tất cả 7 trường hợp trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Quảng Bình cho biết, ngoại trừ một trường hợp đã tử vong do sốc nhiễm trùng, hiện tại sức khỏe của các trường hợp trên ổn định, không sốt, không khó thở.

Theo quy định, các trường hợp trên phải tiếp tục cách ly cho đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh/tiếp xúc lần cuối.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút ngày 1.4: Thêm ca mắc COVID-19 mới ở công ty Trường Sinh

Nhóm PV |

Cụ bà 101 tuổi ở Hà Lan mắc COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu; Xác nhận 5 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở công ty Trường Sinh; Phí dạy học online - nơi thu cao, nơi miễn phí... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 1.4.

Thủ tướng chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Ngày 1.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Hà Nội rà soát, đề xuất hỗ trợ lao động khó khăn chịu ảnh hưởng từ COVID-19

Nguyễn Hà |

Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 2537-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành uỷ đối với một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thêm nhiều huyện, TP thực hiện lệnh giới nghiêm sau 22h

Nguyễn Hùng |

Sau TP.Hạ Long, đến nay, Quảng Ninh có thêm TP.Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và huyện đảo Cô Tô thực hiện lệnh “giới nghiêm” sau 22h. Từ khi có dịch COVID-19 đến nay, Quảng Ninh luôn tiên phong trong việc đưa ra các biện pháp mạnh, cho dù có những ý kiến trái chiều, nhưng sau này, các biện pháp đó được nhiều địa phương trong toàn quốc triển khai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bản tin 1 phút ngày 1.4: Thêm ca mắc COVID-19 mới ở công ty Trường Sinh

Nhóm PV |

Cụ bà 101 tuổi ở Hà Lan mắc COVID-19 đã hồi phục kỳ diệu; Xác nhận 5 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở công ty Trường Sinh; Phí dạy học online - nơi thu cao, nơi miễn phí... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 1.4.

Thủ tướng chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Ngày 1.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Hà Nội rà soát, đề xuất hỗ trợ lao động khó khăn chịu ảnh hưởng từ COVID-19

Nguyễn Hà |

Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 2537-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành uỷ đối với một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thêm nhiều huyện, TP thực hiện lệnh giới nghiêm sau 22h

Nguyễn Hùng |

Sau TP.Hạ Long, đến nay, Quảng Ninh có thêm TP.Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và huyện đảo Cô Tô thực hiện lệnh “giới nghiêm” sau 22h. Từ khi có dịch COVID-19 đến nay, Quảng Ninh luôn tiên phong trong việc đưa ra các biện pháp mạnh, cho dù có những ý kiến trái chiều, nhưng sau này, các biện pháp đó được nhiều địa phương trong toàn quốc triển khai.