Quảng Bình tăng cường xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.7, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc chấp hành các quy định của người dân chưa thực sự nghiêm túc, nhất là tình trạng tập trung đông người tại các bãi tắm, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... nên nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao (nếu có trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2).

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương:

Thành lập và chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 20.7 đến ngày 30.7.2021.

Tập trung kiểm tra và xử lý những vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID – 19 như: Tập trung đông người tại nơi công cộng, công viên, bãi tắm, bãi biển, các dịch vụ ăn uống vỉa hè, quán cà phê...; không giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không đeo khẩu trang nơi công cộng, các nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến quốc lộ không chấp hành việc bán hàng đóng gói/hộp mang đi đối với phương tiện vận tải liên tỉnh; các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu đã có quy định tạm dừng nhưng vẫn cố tình hoạt động, không thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà…

Chiều ngày 16.7, trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Cường - GĐ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được tỉnh Quảng Bình thực hiện khẩn trương, đồng bộ với nhiều biện pháp quyết liệt, tích cực, hiệu quả.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

An Giang xử lý vụ bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

TẠ QUANG |

Sáng 16.7.2021, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp chỉ đạo xử lý thông tin xung quanh vụ bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ.

Chạy xe ôm công nghệ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

nam dương |

Tôi là người lao động tự do chạy xe ôm công nghệ. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tư do theo quy định của TPHCM không?

Chỉ dẫn mới nhất về những việc F0 COVID-19 nên làm khi cách ly tại nhà

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, các trường hợp F0 COVID-19 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được theo dõi y tế theo quy định. Đồng thời đối với những trường hợp này Bộ Y tế cũng đưa ra những hướng dẫn, khuyến cáo về tự theo dõi sức khỏe, liên hệ chặt chẽ với các đơn vị y tế; khuyến cáo sử dụng một số loại thuốc như thuốc hạ sốt, các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Nên gia hạn một số giấy tờ, thủ tục để chống dịch COVID-19

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta diễn biến rất phức tạp, nhất là ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang phải giãn cách xã hội, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù, dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ dịch lây lan là điều có thể xảy ra nếu không có những biện pháp quyết liệt và khoa học.

Bản tin 1 phút: Thông tin mới về vụ bắt tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Công an TPHCM đã bắt được tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam; Không tiêm vaccine COVID-19 cùng loại cho người sốc phản vệ độ 2; Tổng thống Joe Biden lên tiếng về kế hoạch điều binh tới Haiti... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

An Giang xử lý vụ bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

TẠ QUANG |

Sáng 16.7.2021, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp chỉ đạo xử lý thông tin xung quanh vụ bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ.

Chạy xe ôm công nghệ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

nam dương |

Tôi là người lao động tự do chạy xe ôm công nghệ. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tư do theo quy định của TPHCM không?

Chỉ dẫn mới nhất về những việc F0 COVID-19 nên làm khi cách ly tại nhà

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, các trường hợp F0 COVID-19 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được theo dõi y tế theo quy định. Đồng thời đối với những trường hợp này Bộ Y tế cũng đưa ra những hướng dẫn, khuyến cáo về tự theo dõi sức khỏe, liên hệ chặt chẽ với các đơn vị y tế; khuyến cáo sử dụng một số loại thuốc như thuốc hạ sốt, các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Nên gia hạn một số giấy tờ, thủ tục để chống dịch COVID-19

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta diễn biến rất phức tạp, nhất là ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang phải giãn cách xã hội, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù, dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ dịch lây lan là điều có thể xảy ra nếu không có những biện pháp quyết liệt và khoa học.

Bản tin 1 phút: Thông tin mới về vụ bắt tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Công an TPHCM đã bắt được tử tù mắc COVID-19 trốn trại giam; Không tiêm vaccine COVID-19 cùng loại cho người sốc phản vệ độ 2; Tổng thống Joe Biden lên tiếng về kế hoạch điều binh tới Haiti... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.7.