Quảng Bình tăng cường phòng chống dịch với người về từ các tỉnh phía Nam

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau khi liên tục ghi nhận hơn 170 trường hợp dương tính với COVID-19 là người về từ vùng dịch đang trong thời gian cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà, làm lây lan dịch vào các khu dân cư, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường phòng chống dịch đối với người về từ các tỉnh phía Nam.

Ngày 11.11 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định bổ sung biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người về đến từ các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo đó, những ngày vừa qua tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận hơn 170 trường hợp dương tính với COVID-19 là người về từ vùng dịch đang trong thời gian thực hiện cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà ở các địa phương; một số trường hợp nhiễm COVID-19 về từ các địa bàn cấp 1, cấp 2 không được xét nghiệm đã lây lan dịch vào các khu dân cư, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại, ảnh hưởng lớn đến thành quả phòng, chống dịch của tỉnh.

Vì vậy, để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tăng cường rà soát, chủ động giám sát, xét nghiệm tất cả những người về/đến từ các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Long An...).

Cụ thể, yêu cầu trước khi di chuyển khuyến khích xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ. Trường hợp về/đến từ địa bàn có dịch cấp 3, cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa), yêu cầu có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về/đến địa phương thì tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần nhất để theo dõi và xử trí theo quy định.

Với người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp sức khỏe của Bộ Y tế.

Với người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K.

Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đển về từ địa bàn cấp 1, cấp 2 của các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; khi về/đến địa phương phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-Cov-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 (2 lần).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi máy bay, tàu hỏa.

Năm 2022 sẽ thanh tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2022 sẽ thanh tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Ngân sách nhà nước đã cấp thực hiện phòng chống dịch hơn 30.400 tỉ đồng

Vương Trần |

Theo báo cáo, riêng kinh phí ngân sách Nhà nước đã cấp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 là hơn 30.400 tỉ đồng. Trong đó, các bộ, cơ quan Trung ương đã sử dụng hơn 25.200 tỉ đồng (riêng Bộ Y tế 21.188 tỉ đồng, trong đó sử dụng mua vaccine hơn 15.500 tỉ đồng).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dừng kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng yêu cầu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi máy bay, tàu hỏa.

Năm 2022 sẽ thanh tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2022 sẽ thanh tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Ngân sách nhà nước đã cấp thực hiện phòng chống dịch hơn 30.400 tỉ đồng

Vương Trần |

Theo báo cáo, riêng kinh phí ngân sách Nhà nước đã cấp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 là hơn 30.400 tỉ đồng. Trong đó, các bộ, cơ quan Trung ương đã sử dụng hơn 25.200 tỉ đồng (riêng Bộ Y tế 21.188 tỉ đồng, trong đó sử dụng mua vaccine hơn 15.500 tỉ đồng).