Quảng Bình: Tạm giữ nhiều xe quá khổ, quá tải tìm cách qua mặt CSGT

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.3, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và xử lý nghiêm nhiều xe quá tải, vi phạm về tải trọng khi lưu thông trên đường.

Theo đó, sau một thời gian triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý xe nội tỉnh chở hàng vượt quá tải trọng và khổ giới hạn, từ đầu tháng 3.2021 đến nay Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản 148 trường hợp xe nội tỉnh vi phạm, với các lỗi phổ biến như chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế (8 trường hợp); chở hàng quá tải (10 trường hợp); không có bạt che phủ hoặc để rơi vãi (42 trường hợp); kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất (12 trường hợp); tạm giữ 8 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 48 trường hợp dự kiến xử phạt 405 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, các tài xế thường đối phó với sự ra quân quyết liệt của lực lượng CSGT bằng cách điều khiển các phương tiện vi phạm vào các khung giờ khi không có mặt của lực lượng chức năng, khoảng thời gian đổi ca trực, đi đường vòng hoặc thông báo cho nhau vị trí của CSGT để hoạt động, trốn tránh sự kiểm soát, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của mình và của những người tham gia giao thông khác.

Nhiều chủ xe cũng bất chấp các quy định, chở hàng quá tải trọng cho phép, nhiều lái xe mơ hồ hoặc tỏ ra mơ hồ với lỗi vi phạm của chính mình.

Một xe vi phạm bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Lê Phi Long
Một xe vi phạm bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Lê Phi Long

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trước thực trạng trên đã bố trí nhiều tổ chuyên đề sử dụng cân tải trọng cùng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác.

Đồng thời thành lập các chốt kết hợp tuần tra lưu động để xử lý triệt để các xe nội tỉnh vận chuyển hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và các vi phạm khác.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang tập trung kiểm tra, xử lý quyết liệt không có bất cứ vùng cấm nào.

Thời gian tới Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện cùng với lực lượng CSGT các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải, đồng thời triển khai thực hiện nhiều chuyên đề khác nữa như chuyên đề về nồng độ cồn, chuyên đề về tốc độ, phần đường...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng chức năng xuống đường, xe nào cũng… đủ tải trọng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi báo Lao Động có bài viết về đoàn xe quá tải trọng chạy rập rập từ Huế ra đến Quảng Trị như “vô hình”, cơ quan chức năng đã xuống đường kiểm tra thì lập tức không xe nào dám vượt tải trọng.

Đoàn xe quá tải nghiêm trọng chạy rầm rập từ Huế ra Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Mỗi ngày, có hàng chục chiếc xe chở than từ cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9 đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Mỗi xe chở theo lượng hàng từ 35 đến trên 80 tấn, quá tải trọng rất nghiêm trọng nhưng không có cơ quan chức năng nào xử lý.

Xử lý xe quá tải trọng, xe quá khổ đến hết năm 2021

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để xử lý các loại xe quá tải trọng, quá khổ... nhằm góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lực lượng chức năng xuống đường, xe nào cũng… đủ tải trọng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi báo Lao Động có bài viết về đoàn xe quá tải trọng chạy rập rập từ Huế ra đến Quảng Trị như “vô hình”, cơ quan chức năng đã xuống đường kiểm tra thì lập tức không xe nào dám vượt tải trọng.

Đoàn xe quá tải nghiêm trọng chạy rầm rập từ Huế ra Quảng Trị

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Mỗi ngày, có hàng chục chiếc xe chở than từ cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9 đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Mỗi xe chở theo lượng hàng từ 35 đến trên 80 tấn, quá tải trọng rất nghiêm trọng nhưng không có cơ quan chức năng nào xử lý.

Xử lý xe quá tải trọng, xe quá khổ đến hết năm 2021

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để xử lý các loại xe quá tải trọng, quá khổ... nhằm góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.