Quảng Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có công văn về việc tạm dừng đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Công văn nêu rõ, hiện nay trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và khách du lịch, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ 00 phút ngày 17.3.2020.

Trong thời gian tạm dừng đón tiếp khách, các đơn vị quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiến hành vệ sinh, khử trùng các khu vực đón tiếp, điểm tham quan du lịch, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch được an toàn, chu đáo khi mở cửa trở lại.

UBND tỉnh Quảng Bình giao các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các đơn vị; xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Việc mở cửa trở lại căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

LÊ PHI LONG 
TIN LIÊN QUAN

Tướng cấp cao vệ binh tinh nhuệ Iran tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Chuẩn tướng Nasser Shabani - một chỉ huy cấp cao trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì COVID-19.

Nghệ An tìm 11 người bay cùng ca COVID-19 số 51

Tuấn Quỳnh |

Trước đó, sáng ngày 13.3 chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài. Chiều 14.3, Bộ  tế công bố trong số các hành khách bay chuyến bay nói trên  nhiễm SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 51.

Trưởng đại diện WHO ấn tượng về 2 chiến lược ứng phó COVID-19 của Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly trong dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tướng cấp cao vệ binh tinh nhuệ Iran tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Chuẩn tướng Nasser Shabani - một chỉ huy cấp cao trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì COVID-19.

Nghệ An tìm 11 người bay cùng ca COVID-19 số 51

Tuấn Quỳnh |

Trước đó, sáng ngày 13.3 chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài. Chiều 14.3, Bộ  tế công bố trong số các hành khách bay chuyến bay nói trên  nhiễm SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 51.

Trưởng đại diện WHO ấn tượng về 2 chiến lược ứng phó COVID-19 của Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly trong dịch COVID-19.