Quảng Bình: Số ca mắc COVID-19 sẽ tăng cao

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo nhận định của ngành Y tế tỉnh Quảng Bình, số người mắc COVID-19 được phát hiện sẽ tăng cao từ nay đến hết rằm tháng Giêng.

Ngày 9.2, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 469 người mắc mới COVID-19, thêm 2 người tử vong sau khi nhiễm bệnh. Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 11 người tử vong sau khi mắc COVID-19.

Trong đó có 404 ca trong cộng đồng; trong các khu cách ly tập trung cách ly tại nhà có 65 ca. 

Số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở điều trị COVID-19 là 255 người. Số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 1792 người (Minh Hóa 31, Tuyên Hóa 95, Ba Đồn 187, Quảng Trạch 130, Bố Trạch 301, Đồng Hới 659, Quảng Ninh 287, Lệ Thủy 102).

Công tác tiêm chủng được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác tiêm chủng được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (từ ngày 29.1 đến ngày 8.2), toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.644 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trung bình 164 ca/ngày, tuy nhiên chủ yếu là bệnh nhân tầng 1 chiếm 77%; bệnh nhân tầng 3 chiếm khoảng 2,4%. Có 2 ca tử vong do có bệnh nền nặng, chưa được tiêm vaccine, 7 ca diễn biến nặng.

Có 80 - 90% các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại nhà, khoảng 10 - 20% không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc bệnh nhân mức độ vừa, nặng mới đưa vào cơ sở điều trị COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xác định từ nay đến rằm tháng Giêng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, số lượng ca bệnh sẽ tiếp tục tăng lên.

Ngành y tế tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K; không vì đã được tiêm vaccine hay đã từng mắc COVID-19 mà có thái độ chủ quan, lơ là và thiếu ý thức trong công tác phòng, chống dịch…

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt lên 21.909 ca

Thùy Linh |

Số ca mắc COVID-19 tính đến tối 8.2.2022 tăng vọt lên mức 21.909 ca mới (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó), sau nhiều ngày mức ca mắc chỉ ghi nhận ở dưới ngưỡng 20.000 ca.

Vaccine COVID-19 Covivac đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3

Thùy Linh |

Ngày 8.2, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac cho biết, vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3.

Số ca mắc COVID-19 tại Quảng Bình tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số các trường hợp mắc mới COVID-19 bất ngờ tăng đột biến, lên hơn 400 ca/ngày.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt lên 21.909 ca

Thùy Linh |

Số ca mắc COVID-19 tính đến tối 8.2.2022 tăng vọt lên mức 21.909 ca mới (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó), sau nhiều ngày mức ca mắc chỉ ghi nhận ở dưới ngưỡng 20.000 ca.

Vaccine COVID-19 Covivac đủ điều kiện thử nghiệm giai đoạn 3

Thùy Linh |

Ngày 8.2, đại diện nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Covivac cho biết, vaccine này đã đủ điều kiện để thử nghiệm giai đoạn 3.

Số ca mắc COVID-19 tại Quảng Bình tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số các trường hợp mắc mới COVID-19 bất ngờ tăng đột biến, lên hơn 400 ca/ngày.