Quảng Bình rút ngắn thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh do mưa lũ phức tạp

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.10, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, sau khi phải hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vì mưa lũ, hiện đã quyết định Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 28-29.10.

Theo đó, Đại hội sẽ được khai mạc vào lúc 9h ngày 28.10, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình.

Như vậy, theo kế hoạch trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra trong 3 ngày, nhưng sau khi phải hoãn tổ chức do tình hình mưa lũ phức tạp, hiện Đại hội rút xuống còn 2 ngày.

Theo đó, do tập trung vào tình hình khắc phục ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ nên thành phần, thời gian tổ chức đại hội rút gọn nhưng vẫn bảo đảm các nội dung.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dịch bệnh sau mưa lũ có thể xuất hiện

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Giải bài toán biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại về cả người và của. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhận định: Các sự cố miền Trung vừa qua là tổ hợp các sự cố thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, cần hạn chế tác động của con người, thông qua các công cụ đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn môi trường để đưa môi trường dần trở lại trạng thái tự nhiên.

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Xử phạt 2 người vì đăng sai sự thật về mưa lũ trên Facebook

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.10, Thanh tra Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh xử lý việc đăng thông tin sai sự thật trên Facebook về tình hình mưa lũ.

Quảng Bình: 19 người chết, 2 người đang mất tích do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay (25.10), toàn tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương do mưa lũ.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Vụ cắt tóc trên bục giảng: Cô, trò cùng nhận lỗi, khép lại sự việc

Trọng Lộc |

Chiều 23.3, Sở GDĐT Vĩnh Phúc đã thông tin chính thức về vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dịch bệnh sau mưa lũ có thể xuất hiện

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Giải bài toán biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi, gây thiệt hại về cả người và của. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhận định: Các sự cố miền Trung vừa qua là tổ hợp các sự cố thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, cần hạn chế tác động của con người, thông qua các công cụ đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn môi trường để đưa môi trường dần trở lại trạng thái tự nhiên.

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Xử phạt 2 người vì đăng sai sự thật về mưa lũ trên Facebook

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.10, Thanh tra Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh xử lý việc đăng thông tin sai sự thật trên Facebook về tình hình mưa lũ.

Quảng Bình: 19 người chết, 2 người đang mất tích do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay (25.10), toàn tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương do mưa lũ.