Quảng Bình: Quyết tâm giải quyết việc làm cho 18.000 lao động

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 21.2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2022, tỉnh đặt ra mục tiêu tạo công ăn việc làm cho khoảng 18.000 lao động.

Theo đó, liên quan đến công tác giải quyết việc làm trong năm 2022, tỉnh Quảng Bình sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động, trong đó có khoảng 3.600 lao động sẽ làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong năm 2022 này, dự kiến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Quảng Bình sẽ tuyển sinh được 16.600 người, trong đó: cao đẳng 600 người, trung cấp 2.200 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 13.800 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình cũng sẽ tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm với 60 doanh nghiệp để tham gia tuyển dụng trực tiếp.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động bước vào độ tuổi lao động, lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, lao động nông thôn chuyển đổi nghề, bộ đội xuất ngũ… Phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5% và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 28,2%.

Cũng trong năm 2022, để đạt được mục tiêu đã đặt ra, ngành LĐ-TB&XH Quảng Bình sẽ triển khai các giải pháp thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho người lao động, thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT…

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Liên thông kết nối việc làm 5 tỉnh, giảm tỉ lệ thất nghiệp

ANH THƯ |

Sắp có phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 5 tỉnh thành phố, giúp người lao động tìm kiếm việc làm mới, quay trở lại thị trường lao động.

Mong đẩy lùi dịch bệnh để ổn định việc làm, thu nhập

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, từ ngày 14.2, các trường mầm non tư thục dành riêng để nuôi dạy con công nhân lao động đã hoạt động trở lại sau thời gian dài khoảng 8 tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong những ngày đầu trường trở lại hoạt động, tâm lý của các giáo viên dù còn nhiều lo lắng nhưng cũng đã rất hứng khởi vì được quay trở lại với công việc và dần có thu nhập ổn định sau những tháng ngày khó khăn.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên thông kết nối việc làm 5 tỉnh, giảm tỉ lệ thất nghiệp

ANH THƯ |

Sắp có phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối 5 tỉnh thành phố, giúp người lao động tìm kiếm việc làm mới, quay trở lại thị trường lao động.

Mong đẩy lùi dịch bệnh để ổn định việc làm, thu nhập

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, từ ngày 14.2, các trường mầm non tư thục dành riêng để nuôi dạy con công nhân lao động đã hoạt động trở lại sau thời gian dài khoảng 8 tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong những ngày đầu trường trở lại hoạt động, tâm lý của các giáo viên dù còn nhiều lo lắng nhưng cũng đã rất hứng khởi vì được quay trở lại với công việc và dần có thu nhập ổn định sau những tháng ngày khó khăn.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.