Quảng Bình: Phong tỏa một địa phương để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 21.7, UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, liên quan đến 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, UBND huyện đã ra quyết định phong tỏa tạm thời vùng có dịch thuộc bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa) để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Bản Bãi Dinh hiện có 204 hộ, 770 khẩu.

Theo UBND huyện Minh Hóa, yêu cầu phong tỏa, thực hiện cách ly tại bản Bãi Dinh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, bản cách ly với bản. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng nay 21.7, Sở GTVT tỉnh đã có công văn tạm dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch) đi/đến địa bàn huyện Minh Hóa và ngược lại, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch... được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hoạt động vận tải hành khách có hành trình qua khu vực huyện Minh Hóa thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

Các đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động vận chuyển khách đi/đến huyện Minh Hóa đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ, thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện.

Như Báo Lao Động đã thông tin, tối qua 20.7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Minh Hóa.

Ông Nguyễn Đức Cường - GĐ Sở Y tế kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là trường hợp mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh từ Nga về, đã được cách ly tập trung 21 ngày. Sau khi về địa phương thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà 7 ngày, đồng thời xét nghiệm theo quy định, phát hiện cả 3 trường hợp đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm qua 20.7 đến rạng sáng nay 21.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã truy vết ra 46 trường hợp F1 và tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm giám sát, theo dõi và đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Hiện tại 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị.

Tài xế lái xe taxi chở 3 trường hợp trên từ TP.Đồng Hới lên Minh Hóa cũng đã được xác định, hiện đang khẩn trương truy vết.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Những bí quyết sử dụng điều hoà an toàn trong mùa dịch COVID-19

HẢI NGỌC |

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, COVID-19 sẽ lây lan nhanh hơn trong môi trường kín và có điều hoà, vì vậy dưới đây sẽ là những bí quyết sử dụng điều hòa an toàn trong mùa dịch.

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xin lỗi việc được mời tiêm vaccine COVID-19

Minh Hường |

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Xuân Gụ vừa có lời bày tỏ sau ồn ào bởi status trên facebook: được “chú em” mời tiêm vaccine và “được chọn” tiêm Pfizer hay Moderna phòng COVID-19.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

Đắk Nông phong tỏa một trụ sở UBND xã để phòng dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã phong tỏa trụ sở UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin nhanh 60s: TP.HCM, Hà Nội và 21 tỉnh thêm 2.775 ca COVID-19 mới

NHÓM PV |

Sáng 21.7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca COVID-19. Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 2.775 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 393 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt số ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 1.739 ca. Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mới.

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Những bí quyết sử dụng điều hoà an toàn trong mùa dịch COVID-19

HẢI NGỌC |

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, COVID-19 sẽ lây lan nhanh hơn trong môi trường kín và có điều hoà, vì vậy dưới đây sẽ là những bí quyết sử dụng điều hòa an toàn trong mùa dịch.

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xin lỗi việc được mời tiêm vaccine COVID-19

Minh Hường |

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Xuân Gụ vừa có lời bày tỏ sau ồn ào bởi status trên facebook: được “chú em” mời tiêm vaccine và “được chọn” tiêm Pfizer hay Moderna phòng COVID-19.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

Đắk Nông phong tỏa một trụ sở UBND xã để phòng dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã phong tỏa trụ sở UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin nhanh 60s: TP.HCM, Hà Nội và 21 tỉnh thêm 2.775 ca COVID-19 mới

NHÓM PV |

Sáng 21.7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca COVID-19. Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 2.775 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 393 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt số ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 1.739 ca. Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mới.