Quảng Bình phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Tính đến sáng 9.9 Quảng Bình ghi nhận có 1.070 người dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt vừa phát hiện ổ dịch mới ngoài cộng đồng tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Sáng 9.9 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 8.9 đến 6h00 ngày 9.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 55 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 24.524 người trên địa bàn.

Như vậy, hiện tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay là 1.070 ca, trong đó có 178 ca đã điều trị khỏi.

Đa số các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, có 1 ca mắc mới ngoài khu vực phong tỏa, là ổ dịch mới tại Quảng Bình vừa mới được phát hiện.

Trong đó, TP.Đồng Hới 1 ca; huyện Bố Trạch 24 ca; các Khu cách ly tập trung 29 ca; ngoài khu vực phong tỏa huyện Tuyên Hóa 1 ca.

Cụ thể: Khu phong tỏa TP.Đồng Hới 1 ca ở Bắc Lý; khu phong tỏa huyện Bố Trạch 24 ca (Đức Trạch 23 ca, Hải Phú 1 ca).

Ngoài Khu phong tỏa 1 trường hợp là lái xe bị lây nhiễm nguồn lây nhiễm khác ở xã Thanh Hóa (uyện Tuyên Hóa).

Các khu cách ly tập trung phát hiện 29 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, trường Chu Văn An 5 ca, trường DTNT Đồng Hới 5 ca, tiểu đoàn huấn luyện Bô đội biên phòng 10 ca, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng cũ 6 ca và trường Chính trị 3 ca.

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15.9. Trong đó toàn bộ địa bàn TP.Đồng Hới và huyện Bố Trạch và một số xã ở các huyện khác áp dụng theo Chỉ thị 16, toàn tỉnh áp dụng theo Chỉ thị 15.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 8.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm; các phương tiện đã nắm được thông tin bão, đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quảng Bình tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội đến 15.9

LÊ PHI LONG |

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình quyết định tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15.9.

Quảng Bình vượt mốc 1.000 người nhiễm SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Hôm nay 8.9, Quảng Bình chính thức vượt con số 1.000 người dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, con số trên đã tăng cao chỉ trong 2 tuần gần đây.

Sạt lở núi tại Quảng Bình, Quốc lộ 9C bị ách tắc

LÊ PHI LONG |

Do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở núi trên Quốc lộ 9C kéo dài khoảng 50m với hàng chục khối đất đá chắn ngang đường, giao thông qua đoạn đường trên bị ách tắc hoàn toàn.

Mức độ bùng phát dịch COVID-19 của Quảng Bình lớn

LÊ PHI LONG |

Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, so sánh với các địa phương khác, mức độ bùng phát dịch COVID-19 của Quảng Bình rất lớn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Bình công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 8.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện không có tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm; các phương tiện đã nắm được thông tin bão, đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quảng Bình tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội đến 15.9

LÊ PHI LONG |

Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình quyết định tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15.9.

Quảng Bình vượt mốc 1.000 người nhiễm SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Hôm nay 8.9, Quảng Bình chính thức vượt con số 1.000 người dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, con số trên đã tăng cao chỉ trong 2 tuần gần đây.

Sạt lở núi tại Quảng Bình, Quốc lộ 9C bị ách tắc

LÊ PHI LONG |

Do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở núi trên Quốc lộ 9C kéo dài khoảng 50m với hàng chục khối đất đá chắn ngang đường, giao thông qua đoạn đường trên bị ách tắc hoàn toàn.

Mức độ bùng phát dịch COVID-19 của Quảng Bình lớn

LÊ PHI LONG |

Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, so sánh với các địa phương khác, mức độ bùng phát dịch COVID-19 của Quảng Bình rất lớn.