Quảng Bình: Nước lũ đã hạ, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

LÊ PHI LONG |

Tính đến rạng sáng nay 19.10, nước tại tâm lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã hạ dần nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo quan sát của PV báo Lao Động, vào trưa 18.10 nước lũ tại huyện Lệ Thủy đạt đỉnh, đến tối 18.10 nước lũ đã bắt đầu giảm dần, tuy nhiên lũ rút rất chậm, chỉ khoảng từ 5-10cm so với thời điểm đạt đỉnh.  

Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã rút dần, tuy nhiên nhiều nơi vẫn đang ngập sâu từ 0,3-0,5 m. Ảnh: H.L
Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã rút dần, tuy nhiên nhiều nơi vẫn đang ngập sâu từ 0,3-0,5 m. Ảnh: H.L

Nhiều đoạn đường ở vị trí cao đã bắt đầu ráo nước, người dân hoàn toàn có thể đi lại bình thường qua đoạn đường này. Nhiều người dân cũng đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường sá sau khi nước rút.

Một vài đoạn đường nước lũ đã rút hết, người dân đã có thể di chuyển bình thường qua các đoạn đường này. Ảnh: H.L
Một vài đoạn đường nước lũ đã rút hết, người dân đã có thể di chuyển bình thường qua các đoạn đường này. Ảnh: H.L

Dù nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng do lũ rút chậm, nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu trong nước khoảng 0,3-0,5 m, một số nơi ven sông Kiến Giang vẫn đang ngập sâu khoảng 1-1,5 m.

Người dân lội lũ đi hỏi thăm hàng xóm. Ảnh: H.L
Người dân lội lũ đi hỏi thăm hàng xóm. Ảnh: H.L

Trước tình hình này, nhiều người vẫn chưa dọn đồ đạc, vật nuôi đã đưa lên cao từ trước đó do vẫn đang lo ngại về việc nước lũ có thể tiếp tục dâng cao nếu có mưa lớn.

Đàn heo của một gia đình vẫn đang được trú trên chiếc bè nổi lớn. Ảnh: H.L
Đàn heo của một gia đình vẫn đang được trú trên chiếc bè nổi lớn. Ảnh: H.L

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đến tối 18.10 toàn tỉnh đang có 17 thôn bản/6 xã bị chia cắt.

Một người dân tại thôn Quy Hậu (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) đang ngồi trên chiếc giường được kê cao để tránh lũ. Ảnh: H.L
Một người dân tại thôn Quy Hậu (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) đang ngồi trên chiếc giường được kê cao để tránh lũ. Ảnh: H.L

Toàn tỉnh có 30 xã/2159 hộ bị ngập. Trong đó huyện Lệ Thủy nhiều nhất với có 20 xã/1683 hộ bị ngập từ 0,2m÷0,5m.

Đồ đạc, dụng cụ trong nhà vẫn được người dân kê cao, đề phòng nước lũ dâng trở lại. Ảnh: H.L
Đồ đạc, dụng cụ trong nhà vẫn được người dân kê cao, đề phòng nước lũ dâng trở lại. Ảnh: H.L

Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Bình đã khiến 1 người chết và 2 người mất tích. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Nhiều nơi tại Quảng Bình bị chia cắt do lũ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h: Nhiều nơi tại Quảng Bình bị chia cắt do lũ; Từ 20.10, Hà Nội tiếp tục tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe;...

Thông tin mới nhất về diễn biến mưa lũ gây ngập lụt tại miền Trung

NHÓM PV |

Với tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Trung Bộ đã xảy ra tình trạng lũ lên, ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

30 xã với hơn 2.230 hộ dân ở Quảng Bình bị ngập trong nước lũ

LÊ PHI LONG |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến chiều nay 18.10, toàn tỉnh có 6 thôn bản/4 xã bị chia cắt do nước , 1 người chết và 2 người mất tích.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Nhiều nơi tại Quảng Bình bị chia cắt do lũ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h: Nhiều nơi tại Quảng Bình bị chia cắt do lũ; Từ 20.10, Hà Nội tiếp tục tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe;...

Thông tin mới nhất về diễn biến mưa lũ gây ngập lụt tại miền Trung

NHÓM PV |

Với tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Trung Bộ đã xảy ra tình trạng lũ lên, ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

30 xã với hơn 2.230 hộ dân ở Quảng Bình bị ngập trong nước lũ

LÊ PHI LONG |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến chiều nay 18.10, toàn tỉnh có 6 thôn bản/4 xã bị chia cắt do nước , 1 người chết và 2 người mất tích.