Quảng Bình: Nhiều địa phương bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Sáng 4.9 Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều địa bàn trong tỉnh đã bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ những ngày qua.

Tại huyện Minh Hóa, đường vào Đồn biên phòng Cà Xèng ngập sâu 1m chiều dài 100m; xã Dân Hóa Bản Ka Ai, Tà Rã bị chia cắt do ngập ngầm Ka Định, Ka Vàng; xã Thượng Hóa Bản Yên Hợp, Mò O, Ồ Ồ, Ón bị chia cắt do ngập đường vào Đồn Cà Xèng ngập sâu 2m chiều dài 1.5km.

Nước dâng cao và nhanh tại địa bàn huyện Minh Hóa. Ảnh: CTV
Nước dâng cao và nhanh tại địa bàn huyện Minh Hóa. Ảnh: CTV

Tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm, Pu, Cờ đỏ bị chia cắt. Tại huyện Lệ Thủy, các bản Bạch Đàn, Tân Ly bị chia cắt.

Theo thống kê, hiện có 1 người mất tích là bà Hồ Thị Chăn (sinh năm 1986, ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa); 1 người bị thương là ông Trần Huy Lực (sinh năm 1986, ở tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê) bị ngã gãy 3 xương sườn khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số II thị trấn Đồng Lê đặt bao cát chống gió.

Về tài sản, có 2 lồng cá của người dân bị chết ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa; 2 nhà dân bị sạt lở ở huyện Minh Hóa; tại huyện Quảng Ninh có 227 ha lúa chưa thu hoạch bị ngập hoàn toàn/400 ha chưa thu hoạch; 5ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi, 100ha lạc và 20ha Ngô bị mất trắng.

Nhiều địa phương đã bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: CTV
Nhiều địa phương đã bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: CTV

Quốc lộ 12A đoạn km66+100- km66+300 nước ngập mặt đường 15-20cm; có 12 điểm đất đá trôi lấp rãnh dọc mặt đường; tại Km141+650 đất mái ta luy dương sạt trượt, gây tắc đường.

Quốc lộ 15 đoạn Km66+100- Km466+130 nước ngập mặt đường 15-20cm; ngầm Khe Mưng Km465+090 nước ngập 10cm; ngầm Bùng Km562+200 nước ngập 2m;

Quốc lộ 9B ngầm Km41+980 nước ngập mặt đường 1.0m; ngầm Khe Giữa Km43+700 nước ngập 1.0m.

Vào ngày 3.9, khi đang neo đậu tránh trú bão trên cửa Nhật Lệ, tàu cá mang số hiệu QB 91354-TS của ngư dân Nguyễn Thanh Lương ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) đã bị chìm.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, Quảng Bình sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đến sáng 4.9 theo ghi nhận của Lao Động, tại Quảng Bình trời vẫn mưa lớn, cảnh báo trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tổ hợp 2 áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, bất thường

L.V |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu không chủ quan trước 2 áp thất nhiệt đới phức tạp, bất thường.

2 áp thấp nhiệt đới "ú tim", nguy hiểm nhất là gió mạnh, mưa lớn

L.V |

Đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới rất phức tạp, khó lường; lượng mưa lớn và kéo dài có khả năng gây úng ngập diện rộng. Công tác ứng phó với thiên tai cần được đặc biệt lưu ý.

Nhiều người dân ở huyện miền núi Quảng Trị sơ tán khỏi vùng ngập lụt

PV |

Dù ở miền núi, nhưng nhiều địa bàn tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị lại bị ngập sâu, nước sông suối dâng cao nên người dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ hợp 2 áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp, bất thường

L.V |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu không chủ quan trước 2 áp thất nhiệt đới phức tạp, bất thường.

2 áp thấp nhiệt đới "ú tim", nguy hiểm nhất là gió mạnh, mưa lớn

L.V |

Đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới rất phức tạp, khó lường; lượng mưa lớn và kéo dài có khả năng gây úng ngập diện rộng. Công tác ứng phó với thiên tai cần được đặc biệt lưu ý.

Nhiều người dân ở huyện miền núi Quảng Trị sơ tán khỏi vùng ngập lụt

PV |

Dù ở miền núi, nhưng nhiều địa bàn tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị lại bị ngập sâu, nước sông suối dâng cao nên người dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.