Quảng Bình: Nhiều cán bộ xã bị xử lý kỷ luật

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.10, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch đối với ông Phan Thanh Sơn.

Nguyên nhân vì ông Sơn đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình lãnh đạo, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tại địa phương.

Theo đó, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã phát hiện nhiều vi phạm gây bức xúc cho quần chúng nhân dân, trong đó có trường hợp liên quan đến vợ ông Sơn là bà Phan Thị Nhung.

Bà Nhung đã lấn chiếm, sử dụng 30m2 đất kênh mương và hành lang đường giao thông liên xã làm bãi tập kết vật liệu xây dựng kinh doanh không đúng quy định từ năm 2010 đến nay.

Ngoài ra, do sự tắc trách của cán bộ địa chính và UBND xã thiếu chỉ đạo rà soát kịp thời nên hàng chục hồ sơ liên quan đến đất đai của người dân bị tồn đọng, gây bức xúc cho nhân dân.

Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ, bồi thường cho người dân xung quanh việc thi công đường Khu Kinh tế Hòn La với Khu Công nghiệp ximăng tập trung Tiến – Châu - Văn Hóa để xảy ra vụ tai nạn làm chết người nhưng Đảng ủy, UBND xã Quảng Thạch lại thiếu nhất quán, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên, thiếu sự định hướng dư luận, vận động để nhân dân hiểu rõ nội tình sự việc khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong một thời gian dài.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy Quảng Trạch còn yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy xã Quảng Thạch trong 3 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến 2020 do để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhiều cán bộ khác cũng bị xử lý gồm kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Bảo Quý - Chủ tịch UBMTTQ VN xã; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Phan Duy An - Phó Chủ tịch UBND xã và nhiều cá nhân liên quan trong UBND xã Quảng Thạch.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thi hành kỷ luật 545 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

VƯƠNG TRẦN |

Qua kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp).

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra thông báo quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì “xài bằng giả”

ĐỖ VẠN |

Sử dụng “bằng giả” để kê khai làm các hồ sơ cán bộ, hàng loạt Đảng viên chủ chốt cấp xã ở Quảng Nam bị kỷ luật cách chức. Đáng nói, cùng 1 xã có tới 5 cán bộ vi phạm với hình thức trên. Sự việc làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và giảm uy tín của Đảng ủy xã.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Hà Nội thi hành kỷ luật 545 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

VƯƠNG TRẦN |

Qua kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp).

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra thông báo quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì “xài bằng giả”

ĐỖ VẠN |

Sử dụng “bằng giả” để kê khai làm các hồ sơ cán bộ, hàng loạt Đảng viên chủ chốt cấp xã ở Quảng Nam bị kỷ luật cách chức. Đáng nói, cùng 1 xã có tới 5 cán bộ vi phạm với hình thức trên. Sự việc làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và giảm uy tín của Đảng ủy xã.