Quảng Bình: Ngày hội tư vấn chọn nghề cho học sinh

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 15.5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” nhằm tư vấn, định hướng cho các em học sinh trong việc chọn trường, ngành nghề sau này.

Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm nay có sự tham gia của 8 đơn vị tham gia tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và kết nối nhu cầu việc làm, bên cạnh đó là sự có mặt của hơn 1.200 học sinh tại ngày hội này.

Trong thời gian qua, kết quả tuyển sinh, đào tạo các cấp trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tuyển sinh đào tạo năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm chiếm gần 80%.

Tuy nhiên, cơ cấu trình độ đào tạo vẫn còn bất cập như tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia học trình độ trung cấp và cao đẳng còn thấp, phần lớn người tham gia học nghề học ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều gặp nhiều khó khăn, chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động nhưng không tuyển đúng và đủ theo yêu cầu; có nhiều sinh viên, học sinh ra trường không có việc làm phù hợp.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, “ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa, nhất là vào các mùa tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực GDNN là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, có trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày hội có sự tham gia của 8 đơn vị tư vấn và hơn 1.200 em học sinh. Ảnh: H.L
Ngày hội có sự tham gia của 8 đơn vị tư vấn và hơn 1.200 em học sinh. Ảnh: H.L

Việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là hoạt động cao điểm của công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, nhất là vào lúc mùa tuyển sinh năm học mới đang bắt đầu, nhằm truyền tải một cách đầy đủ vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến với mọi chủ thể liên quan trong xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Phạm Hồng Việt - Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bố Trạch) cho biết, lựa chọn ngành nghề của mỗi người là việc rất quan trọng và làm thế nào để chọn được cho mình một ngành nghề phù hợp lại càng quan trọng hơn. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hôm nay là dịp để các em được nghe các chuyên gia, các trường trên địa bàn tỉnh tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động. Qua đó sẽ giúp ích cho các em trong quá trình phát triển bản thân.

Ngày hội cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu trực tiếp, đầy đủ đến các em học sinh phổ thông về tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh của trường mình nhằm giúp các em có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành nghề theo học để lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường công bố phương án tuyển sinh 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả trường đại học, học viện trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phương án tuyển sinh các trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, 103/109 trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập ở Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển học bạ cấp THCS.

Tuyển sinh 2022: Chọn ngành nào để ra trường dễ xin việc?

Tường Vân |

Bên cạnh việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, vấn đề chọn ngành, chọn nghề, cơ hội việc làm sau khi ra trường đang được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm nhiều trường công bố phương án tuyển sinh 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả trường đại học, học viện trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phương án tuyển sinh các trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, 103/109 trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập ở Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển học bạ cấp THCS.

Tuyển sinh 2022: Chọn ngành nào để ra trường dễ xin việc?

Tường Vân |

Bên cạnh việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, vấn đề chọn ngành, chọn nghề, cơ hội việc làm sau khi ra trường đang được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm.