Quảng Bình ngăn chặn dịch corona virus xâm nhập vào địa bàn

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc xâm nhập vào địa bàn Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2019 - 2020; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biệp pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do corona virus (nCoV) gây ra; đảm bảo đầy đủ, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế.

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn Quảng Bình.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 25.1.2020, thế giới đã ghi nhận 1.300 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; số ca mắc tăng 454 trường hợp so với trước đó 1 ngày; trong đó có 41 trường hợp tử vong (đều tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Tại Việt Nam, ngày 23.1.2020 đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập là công dân Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sát trong phòng cách ly.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ bệnh nhân nghi viêm hô hấp do virus Corona

T.H |

Hà Nội chưa phát hiện bệnh nhân viêm hô hấp do virus Corona; Người Hà Nội du xuân, một số điểm xảy ra ùn tắc ngày mùng 1 Tết... là tin nóng 24h qua.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.

Coronavirus - Nó đang săn lùng chúng ta

Anh Đào |

Cách “giết người” của virus trong cách đại dịch được gọi là “thảm sát”. Và kể từ dịch cúm Tây Ban Nha khiến 1/3 dân số toàn cầu nhiễm bệnh, kiểu "thảm sát" ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Nó âm thầm chờ đợi.

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ bệnh nhân nghi viêm hô hấp do virus Corona

T.H |

Hà Nội chưa phát hiện bệnh nhân viêm hô hấp do virus Corona; Người Hà Nội du xuân, một số điểm xảy ra ùn tắc ngày mùng 1 Tết... là tin nóng 24h qua.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.

Coronavirus - Nó đang săn lùng chúng ta

Anh Đào |

Cách “giết người” của virus trong cách đại dịch được gọi là “thảm sát”. Và kể từ dịch cúm Tây Ban Nha khiến 1/3 dân số toàn cầu nhiễm bệnh, kiểu "thảm sát" ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Nó âm thầm chờ đợi.

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.