Quảng Bình nâng cấp độ phòng, chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Chiều 17.6 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo về việc nâng cấp độ phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ, nâng mức độ phòng, chống dịch lên một cấp độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đã đạt được.

Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các chốt, tổ phòng chống dịch COVID-19 trên tất cả các tuyến đường Quốc lộ, đường biển, đường biên giới, đường sắt, đường hàng không; các đường liên huyện, liên xã, liên thôn, nhất là vùng giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly tại nhà, đưa thông tin sai sự thật; các vi phạm chở người về từ vùng dịch, nhập cảnh trái phép; điều tra, khởi tố ngay những trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 (nếu có).

Công văn yêu cầu không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Thực hiện nghiêm việc không tụ tập xem bóng đá.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID -19 gồm: Các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, phòng tập gym, phòng tập yoga; khu luyện tập thể thao, sân golf, các điểm vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (trừ các lớp học, ôn thi đối với các học sinh cuối cấp) cho đến khi có thông báo mới.

Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...), khu di tích, danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế phối hợp xây dựng kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến; trao đổi, thống nhất với Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hỗ trợ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2; chuẩn bị sẵn sàng đội y, bác sĩ tình nguyện hỗ trợ khi có yêu cầu.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 17.6 chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Ghi nhận 155 ca mắc COVID-19, 47 bệnh nhân khỏi bệnh

Thùy Linh |

Trưa 17.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới (BN11481-11635), gồm có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1) và 149 ca ghi nhận trong nước. Trưa nay, cũng có 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Gần 50 “chiến sĩ áo trắng” xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Gần 50 chiến sĩ áo trắng là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã tình nguyện xong phong đi đến vùng dịch trong đêm hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

800.000 liều vaccine COVID-19 về TPHCM dành cho đối tượng nào?

Thanh Chân |

Sáng nay, 800.000 liều vaccine COVID-19 trong số gần 1 triệu liều vừa được Nhật Bản hỗ trợ đã được chuyển hỏa tốc tới TPHCM. Vậy, đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine đợt này?

Chiến lược tiêm 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho 70% dân số

ĐỨC THIỆN -VĂN THẮNG |

Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc, có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho đợt tiêm 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho 70% dân số, Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, nhà kho bảo quản vaccine để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Ghi nhận 155 ca mắc COVID-19, 47 bệnh nhân khỏi bệnh

Thùy Linh |

Trưa 17.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới (BN11481-11635), gồm có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1) và 149 ca ghi nhận trong nước. Trưa nay, cũng có 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Gần 50 “chiến sĩ áo trắng” xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Gần 50 chiến sĩ áo trắng là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã tình nguyện xong phong đi đến vùng dịch trong đêm hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

800.000 liều vaccine COVID-19 về TPHCM dành cho đối tượng nào?

Thanh Chân |

Sáng nay, 800.000 liều vaccine COVID-19 trong số gần 1 triệu liều vừa được Nhật Bản hỗ trợ đã được chuyển hỏa tốc tới TPHCM. Vậy, đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine đợt này?

Chiến lược tiêm 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho 70% dân số

ĐỨC THIỆN -VĂN THẮNG |

Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc, có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho đợt tiêm 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho 70% dân số, Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, nhà kho bảo quản vaccine để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.