Quảng Bình: Một tuần phát hiện 2 quả bom "khổng lồ" nặng 340kg

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - 2 quả bom được phát hiện trong tuần qua tại Quảng Bình là bom "khổng lồ" loại M117, nặng gần 340kg. Đây là những quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 18.2, tin từ Dự án “Dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” (Dự án MAG Quảng Bình) cho biết, vừa xử lý an toàn một quả bom "khổng lồ" nặng gần 340kg - đây là quả bom thứ 2 mà MAG xử lý an toàn tại Quảng Bình trong vòng một tuần.

Theo đó, nhận được yêu cầu từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, MAG Quảng Bình đã lập tức điều một đội rà phá bom mìn lưu động đến xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) để xử lý.

Đây là một quả bom "khổng lồ" loại M117, nặng gần 340kg được phát hiện. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Tại hiện trường, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sau khi kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng, chuyên gia MAG kết luận quả bom đủ điều kiện an toàn để di chuyển và đội đã chuyển quả bom về khu vực hủy nổ có kiểm soát để lưu kho và chờ hủy nổ theo quy định.

Được biết, đây là quả bom "khổng lồ" thứ 2 mà Dự án MAG xử lý an toàn tại Quảng Bình trong vòng một tuần qua. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn bom mìn sau chiến tranh

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra.

Cả nước còn 5,6 triệu ha diện tích đất đai ô nhiễm bom mìn

Vương Trần |

Giai đoạn 2010 - 2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được 485.000 ha. Như vậy, tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn 5,6 triệu ha đất đai.

1,4 tỉ đồng ủng hộ việc nâng cấp di tích 33 học sinh bị bom Mỹ sát hại

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Huyện Hương Khê đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị với số tiền 1,4 tỉ đồng để nâng cấp di tích 33 học sinh cấp 2 Hương Phúc ở xã Hương Trạch bị bom Mỹ sát hại vào năm 1966.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn bom mìn sau chiến tranh

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra.

Cả nước còn 5,6 triệu ha diện tích đất đai ô nhiễm bom mìn

Vương Trần |

Giai đoạn 2010 - 2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được 485.000 ha. Như vậy, tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn 5,6 triệu ha đất đai.

1,4 tỉ đồng ủng hộ việc nâng cấp di tích 33 học sinh bị bom Mỹ sát hại

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Huyện Hương Khê đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị với số tiền 1,4 tỉ đồng để nâng cấp di tích 33 học sinh cấp 2 Hương Phúc ở xã Hương Trạch bị bom Mỹ sát hại vào năm 1966.