Quảng Bình: Một ngươi mất tích, nhiều địa bàn bị chia cắt do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.9 Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có người bị mất tích, một số địa bàn đã bị chia cắt do mưa lũ.

Theo đó, do những ngày qua ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn có mưa to nên nước ở khu vực sông, suối dâng cao gây ngập lụt. Như tuyến đường qua ngầm Lạc Thiện về xa Tân Hóa đã bị ngập trên 30cm; nước lũ đã ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa khiến địa bàn này bị cô lập; nhiều tuyến đường đã bị chia cắt nhiều đoạn do nước lũ như đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); vào các xã vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…

Đặc biệt, có một người hiện đang bị mất tích là Hồ Thị Chăn (sinh năm 1989, ở bản Pa Chông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa). Vào chiều ngày 2.9 chị Chăn ra khỏi nhà nhưng đến nay chưa về, nghi bị nước lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm chị Chăn.

Theo ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, tại xã Minh Hóa có 2 nhà tại khu di dân bị sạt lở, hiện nay chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người và tài sản về nơi an toàn.

Tại huyện Quảng Ninh, nhiều tuyến đường cũng bị ngập lụt khiến giao thông qua lại rất khó khăn và nguy hiểm ngầm khe giữa quốc lộ 9B lên xã Trường Sơn.

Mức nước tại các sông trên địa bàn Quảng Bình đang lên rất nhanh. Ảnh: Lê Phi Long
Mức nước tại các sông trên địa bàn Quảng Bình đang lên rất nhanh. Ảnh: Lê Phi Long

Vào ngày 2.9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã có công điện gửi các đơn vị trên địa bàn có phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng ảnh hưởng đến tỉnh.

Theo đó, yêu cầu phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các xã, thôn bản; nhất là những vùng thường xuyên bị chia cắt; rà soát có phương án sơ tán dân. Thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"… Đồng thời cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3.

Hiện mưa lớn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến mực nước trên sông Gianh tại địa bàn hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đang lên rất nhanh.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lên phương án sơ tán người dân ứng phó áp thấp nhiệt đới

THUỲ TRANG |

Huyện Hoà Vang tổ chức thu hoạch sớm lúa vụ Hè Thu, các vùng núi cũng sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có ngập lụt, lũ quét. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn.

Áp thấp Kajiki vào đất liền rồi ngược ra biển, tiếp tục mạnh thành bão

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên đất liền (tên quốc tế là Kajiki) đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Sau đó áp thấp đổi hướng ngược ra Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48-72 giờ tới.

Chủ động để học sinh được khai giảng an toàn trước 2 áp thấp nhiệt đới

M.M |

Chiều 2.9.2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã ban hành công điện yêu cầu sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng lên phương án sơ tán người dân ứng phó áp thấp nhiệt đới

THUỲ TRANG |

Huyện Hoà Vang tổ chức thu hoạch sớm lúa vụ Hè Thu, các vùng núi cũng sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có ngập lụt, lũ quét. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn.

Áp thấp Kajiki vào đất liền rồi ngược ra biển, tiếp tục mạnh thành bão

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên đất liền (tên quốc tế là Kajiki) đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Sau đó áp thấp đổi hướng ngược ra Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48-72 giờ tới.

Chủ động để học sinh được khai giảng an toàn trước 2 áp thấp nhiệt đới

M.M |

Chiều 2.9.2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã ban hành công điện yêu cầu sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.