Quảng Bình: Một học sinh lớp 6 trượt chân, bị nước cuốn trôi

LÊ PHI LONG |

Tối 15.12, tin từ UBND xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào chiều tối cùng ngày đã tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn trôi khi đi chăn bò.

Đó là cháu N.T.C.L. (SN 2009, học sinh lớp 6 Trường THCS Xuân Trạch).

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày cháu L. phụ giúp gia đình đi chăn bò. Khi qua ngầm tràn ở gần nhà, cháu L không may bị trượt chân và bị nước cuốn trôi.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: LPL
Khu vực phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: LPL

Sau 5 giờ nỗ lực tìm kiếm, mọi người đã phát hiện cháu đã tử vong và trôi về khu vực suối cách chỗ gặp nạn khoảng 800m.

Hiện gia đình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho cháu L.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Dự đoán số tử vong COVID-19 cao tồi tệ ở Mỹ trong năm mới

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ có khả năng gây ra 4.000 ca tử vong mỗi ngày trong tháng đầu tiên của năm 2021.

Hai người tử vong sau vụ tai nạn ô tô tải tông xe rơ-móoc

Mai Hường |

Chiếc xe ô tô tải đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ.

15 năm qua, Việt Nam cứu được 200.000 người không bị tử vong do AIDS

Thùy Linh |

Mỗi năm nước ta vẫn có gần 10.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện; khoảng 2.000 người tử vong. Vẫn còn khoảng 40.000 người nhiễm HIV sống trong cộng đồng mà chưa biết tình trạng nhiễm HIV của mình.

Cảnh báo về bệnh nhiễm trùng Whitmore gây tử vong mùa mưa lũ

Thuỳ Trang |

Chỉ trong vòng 2 tháng sau những đợt bão lũ, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 ca bệnh Whitmore, một loại bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, với dấu hiệu lâm sàng phức tạp, không phải ai cũng nhận biết được mình đang mang bệnh khiến việc điều trị bị chậm trễ, dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, bệnh hay xuất hiện vào mùa mưa.

Momo thử thách trò chơi gì khiến bé trai 8 tuổi tử vong bất thường?

Tùng Giang |

Một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi trong “Thử thách Momo”.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Dự đoán số tử vong COVID-19 cao tồi tệ ở Mỹ trong năm mới

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ có khả năng gây ra 4.000 ca tử vong mỗi ngày trong tháng đầu tiên của năm 2021.

Hai người tử vong sau vụ tai nạn ô tô tải tông xe rơ-móoc

Mai Hường |

Chiếc xe ô tô tải đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ.

15 năm qua, Việt Nam cứu được 200.000 người không bị tử vong do AIDS

Thùy Linh |

Mỗi năm nước ta vẫn có gần 10.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện; khoảng 2.000 người tử vong. Vẫn còn khoảng 40.000 người nhiễm HIV sống trong cộng đồng mà chưa biết tình trạng nhiễm HIV của mình.

Cảnh báo về bệnh nhiễm trùng Whitmore gây tử vong mùa mưa lũ

Thuỳ Trang |

Chỉ trong vòng 2 tháng sau những đợt bão lũ, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 ca bệnh Whitmore, một loại bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, với dấu hiệu lâm sàng phức tạp, không phải ai cũng nhận biết được mình đang mang bệnh khiến việc điều trị bị chậm trễ, dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, bệnh hay xuất hiện vào mùa mưa.

Momo thử thách trò chơi gì khiến bé trai 8 tuổi tử vong bất thường?

Tùng Giang |

Một bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tình trạng treo lơ lửng ở sát tường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân học theo một trò chơi trong “Thử thách Momo”.