Quảng Bình lo ngại sạt lở đất nghiêm trọng trong bão số 5

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và nhận định sạt lở đất sẽ là một trong những tình huống thiên tai rất đáng lo ngại khi vào giữa mùa mưa lũ.

Chiều 10.9 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tại cuộc họp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh nhằm triển khai công tác ứng phó bão số 5, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát lại lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, bổ sung những người đã được tiêm vắc xin. 

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu, có kế hoạch để tiêm, xét nghiệm cho những người chưa được tiêm, xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia phòng chống thiên tai.

Theo nhận định, bão số 5 diễn biến rất phức tạp, trong 2 ngày tới, di chuyển chậm ngay trên vùng ngư trường thường xuyên đánh bắt của ngư dân Quảng Bình, dự báo 2-3 ngày nữa bão có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến TT-Huế.

Từ ngày 12.9 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ bắt đầu có mưa lớn.

Tỉnh Quảng Bình nhận định sạt lở đất sẽ là một trong những tình huống thiên tai rất đáng lo ngại khi vào giữa mùa mưa lũ. Theo rà soát của các địa phương tại Quảng Bình, có khoảng 493 hộ/1.878 khẩu có nguy cơ bị tác động của sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình quán triệt và tổ chức thực hiện chủ động, sát đúng với diễn biến tình hình và hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai; rà soát lại tất cả các phương án phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Đến thời điểm chiều tối ngày 10.9 tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi vào bờ, neo đậu tại các vị trí an toàn 149 phương tiện/1022 thuyền viên. Hiện có 31 phương tiện/407 lao động đang hoạt động trên biển.

Ngư dân xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) bảo vệ tàu cá trước bão Conson. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) bảo vệ tàu cá trước bão Conson. Ảnh: Lê Phi Long
Tỉnh Quảng Bình cũng đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão đã được UBND tỉnh phê duyệt, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông, dự kiến di dời dân trong trường hợp khẩn cấp với bão cấp 12 – 13.

Đặc biệt, đối với các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế làm việc với các địa phương, đơn vị rà soát lại các phương án để đảm bảo phòng chống dịch nhưng cũng phải đảm bảo 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai; rà soát các cơ sở điều trị, các khu cách ly (nhất là do xã quản lý) ở những địa phương vùng thấp trũng, nếu có nguy cơ bị ngập sâu khẩn trương có kế hoạch dự phòng, chủ động di dời đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lớn trước bão Conson

LÊ PHI LONG |

Tối 9.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của bão Conson đã gây ra những thiệt hại ban đầu.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Nhiều tỉnh phía Bắc được đề nghị khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lớn trước bão Conson

LÊ PHI LONG |

Tối 9.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của bão Conson đã gây ra những thiệt hại ban đầu.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Nhiều tỉnh phía Bắc được đề nghị khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.