Quảng Bình lập đường dây nóng hỗ trợ đồng hương ở miền Nam

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.7, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng vừa thay mặt tỉnh Quảng Bình có thư gửi bà con Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Qua đó, Bí thư tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời động viên sâu sắc nhất, mong bà con, quê hương và đất nước sớm vượt qua đại dịch.

Thư nêu rõ, hiện nay công tác phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam và cả nước đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân. Do đó, tỉnh Quảng Bình kêu gọi bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự điều hành của chính quyền TP.HCM và các địa phương với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc…

Đồng thời đề nghị bà con nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Chính quyền, Mặt trận cấp xã trong tỉnh sẽ thống kê số lượng bà con Quảng Bình đang gặp khó khăn trong vùng dịch để hỗ trợ bà con, bằng phương thức phù hợp với số tiền 1 triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, thư nêu rõ, mọi khó khăn, đề nghị trợ giúp, xin bà con liên hệ qua: Hội đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM; hoặc qua gia đình để thông báo đến chính quyền cấp xã quê nhà; hoặc đường dây nóng hỗ trợ công dân Quảng Bình số điện thoại 18008073.

Cuối thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng khẳng định, quê hương luôn bên cạnh, đồng hành với bà con trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19.

Chiều 31.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa), là tài xế lái xe đường dài. Hiện trường hợp trên đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID

Thùy Linh |

Ngày 31.7, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Y dược Cổ truyền nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan việc xây dựng công văn 5944 hướng dẫn sử dụng sản phẩm Đông y hỗ trợ điều trị COVID-19.

Hôm nay Việt Nam ghi nhận 8.624 ca mắc COVID-19 mới, 3.250 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 31.7, Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 19h ngày 31.7 đã ghi nhận 4.564 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 8.624. Hôm nay, có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thiết lập 12 trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng", thành lập 12 Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia quy mô từ 200- 3.000 giường bệnh.

Quảng Trị: 7 ca mắc COVID-19 trở về từ miền Nam đều có sức khoẻ ổn định

HƯNG THƠ |

Các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại tỉnh Quảng Trị trong ngày 31.7 đều trở về từ các tỉnh miền Nam. Hiện sức khỏe của 7 trường hợp đều ổn định.

Tin nhanh 60s: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì loan tin giả chữa COVID-19 tại nhà

Nhóm PV |

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ sinh năm 1989 (Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vì loan tin giả liên quan đến dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID

Thùy Linh |

Ngày 31.7, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Y dược Cổ truyền nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan việc xây dựng công văn 5944 hướng dẫn sử dụng sản phẩm Đông y hỗ trợ điều trị COVID-19.

Hôm nay Việt Nam ghi nhận 8.624 ca mắc COVID-19 mới, 3.250 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 31.7, Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 19h ngày 31.7 đã ghi nhận 4.564 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 8.624. Hôm nay, có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thiết lập 12 trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng", thành lập 12 Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia quy mô từ 200- 3.000 giường bệnh.

Quảng Trị: 7 ca mắc COVID-19 trở về từ miền Nam đều có sức khoẻ ổn định

HƯNG THƠ |

Các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại tỉnh Quảng Trị trong ngày 31.7 đều trở về từ các tỉnh miền Nam. Hiện sức khỏe của 7 trường hợp đều ổn định.

Tin nhanh 60s: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì loan tin giả chữa COVID-19 tại nhà

Nhóm PV |

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ sinh năm 1989 (Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vì loan tin giả liên quan đến dịch COVID-19.