Quảng Bình: Không có việc người Mày vào rừng sâu trốn dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước một số thông tin được đăng tải cho rằng một nhóm người Mày phải bỏ vào rừng sâu để trốn dịch COVID-19, chiều 9.4 UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có báo cáo về sự việc.

Theo phản ánh, nhóm người trên khoảng 20 người Mày (sống ở bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa), bỏ vào rừng sâu trốn dịch từ ngày 5.4.2020.

Người Mày thuộc dân tộc thiểu số có rất ít người, chỉ sống ở vùng núi cao ở hai xã của huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Sau khi có thông tin, UBND huyện Minh Hóa đã lập tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng LĐTBXH, phòng dân tộc và lãnh đạo xã Trọng Hóa, Đồn Biên phòng Ra Mai trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, xác minh.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Văn Lĩnh ký ngày 9.4 thì tại khu vực xóm K Chăm (thuộc bản Lòm) có 22 hộ, 86 khẩu.

Hiện nay đang vào mùa rẫy nên các hộ dân hàng ngày vào rừng phát rẫy trỉa ngô, trồng sắn.

Đoàn đã đi trực tiếp vào khu vực rẫy (vùng A Lích) của bà con xóm K Chăm đang canh tác. Tại đây, đoàn gặp 3 hộ dân là hộ anh Hồ Xi (có 5 khẩu), hộ anh Hồ Lan (3 khẩu), hộ anh Hồ Hội (4 khẩu). Các hộ này đều cho biết đã đi vào rẫy 3 ngày nay, việc ở lại qua đêm tại lán trại là để vừa canh tác và trông giữ thú rừng phá nương rẫy.

Các hộ đều dự trữ đảm bảo lương thực để canh tác trong khoảng 3 - 4 ngày; hiện do đang trong thời gian nghỉ học nên các hộ này đều cho con đi cùng.

Cũng tại khu vực này, còn có 9 lán trại được dựng nhưng không có người ở. Qua tìm hiểu đây là những lán trại của các hộ dân ban ngày vào làm, tối về lại bản K Chăm.

Vị trí canh tác của bà con cách bản chừng 30 phút đến 40 phút đi bộ.

Trao đổi trực tiếp với ông Hồ Sơn, một trong những hộ đã vào rừng canh tác 3 ngày trước (ở vùng Pore) trở về bản ngày 7.4.2020, ông cũng khẳng định là vào rừng phát rẫy canh tác theo phong tục của bà con.

Tại bản Lòm, đoàn đã gặp và trao đổi trực tiếp với ông Hồ Mút và ông Hồ Biên - Trưởng bản, cả 2 ông đều khẳng định bà con vào rừng phát rẫy canh tác theo mùa vụ hàng năm; không có việc bà con vào rừng để trốn dịch.

Ông Hồ Phin - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cũng cho biết, thông tin người dân vào rừng sâu để trốn dịch là không đúng bản chất sự việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch COVID-19

Đình Trường |

Ngày 9.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đang nhận nhiều sự quan tâm cho biết, đã có phương án để mở thêm 2 điểm phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Cụ bà 103 tuổi ủng hộ 3 tấn gạo cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Cụ bà Đỗ Thị Tiếp, 103 tuổi, trú tại Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đã trao tặng 3 tấn gạo trị giá hơn 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Lao động tự do cũng cần được hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Đại dịch COVID-19 hiện đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm và thu nhập của nhóm lao động có việc làm và thu nhập bấp bênh như: Người giúp việc gia đình, bán hàng rong, buôn bán nhỏ không có giấy phép kinh doanh, lái xe ôm, xe taxi, bốc vác, giúp việc tại các cơ sở dịch vụ...

Đừng để COVID-19 khiến cuộc sống của bạn trở nên tẻ nhạt!

Mai Mai |

Do đã quen với nhịp sống sôi động, nên việc hạn chế đi lại, tụ tập trong mùa dịch ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người. Tuy nhiên, với các ưu đãi mà một số ngân hàng đang nỗ lực mang lại cho người dân dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, tẻ nhạt đó.

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch COVID-19

Đình Trường |

Ngày 9.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đang nhận nhiều sự quan tâm cho biết, đã có phương án để mở thêm 2 điểm phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Cụ bà 103 tuổi ủng hộ 3 tấn gạo cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Cụ bà Đỗ Thị Tiếp, 103 tuổi, trú tại Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đã trao tặng 3 tấn gạo trị giá hơn 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Lao động tự do cũng cần được hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Đại dịch COVID-19 hiện đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm và thu nhập của nhóm lao động có việc làm và thu nhập bấp bênh như: Người giúp việc gia đình, bán hàng rong, buôn bán nhỏ không có giấy phép kinh doanh, lái xe ôm, xe taxi, bốc vác, giúp việc tại các cơ sở dịch vụ...

Đừng để COVID-19 khiến cuộc sống của bạn trở nên tẻ nhạt!

Mai Mai |

Do đã quen với nhịp sống sôi động, nên việc hạn chế đi lại, tụ tập trong mùa dịch ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người. Tuy nhiên, với các ưu đãi mà một số ngân hàng đang nỗ lực mang lại cho người dân dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, tẻ nhạt đó.

WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc COVID-19 lây truyền giữa người và vật nuôi.