Quảng Bình: Hơn 9.600 học sinh miền núi nghỉ học tránh rét

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.1 ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hơn 9.600 học sinh cấp mầm non và tiểu học trên địa bàn đã được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe vì nhiệt độ trên địa bàn xuống thấp trong 2 ngày vừa qua.

Theo đó, phòng GDĐT huyện đã có công văn chỉ đạo cho học sinh 2 cấp học trên nghỉ học từ chiều ngày 10.1 đến hết ngày 11.1; ngày 12.1 nếu nhiệt độ vẫn dưới 10 độ C thì vẫn cho học sinh nghỉ học. Ông Tuấn cho biết, phương án học bù sẽ vào chủ các ngày thứ 7 và chủ nhật khi hết đợt rét.

Minh Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình. Trong 2 ngày qua tại huyện Minh Hóa đã xảy ra tình trạng rét đậm với mức dưới 10 độ C.

Với điều kiện kinh tế đang còn gặp rất nhiều khó khăn như huyện Minh Hóa, nhiệt độ xuống thấp cũng đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân, nhất là những em nhỏ.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, đã hướng dẫn cho các đơn vị cần theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học trong trường hợp nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đối với các trường THCS và các trường trực thuộc, học sinh được nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 11.1: Giá rét “ăn sâu” vào Đông Nam Bộ, Bắc Bộ vẫn giá rét kỷ lục

Kh.V |

Từ đêm qua đến sáng nay (11.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ. Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng giá rét, khu vực miền núi cao đã có băng giá.

Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

L.Hà |

Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Châm cứu Trung ương có 20-30 người đến khám, điều trị méo miệng do bị liệt dây thần kinh số 7. Thời tiết lạnh như hiện nay, số bệnh nhân méo mặt, liệt miệng sẽ gia tăng.

Đối phó khi giá rét tấn công trẻ nhỏ

Khánh Chi |

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong mùa đông năm nay. Rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 11.1: Giá rét “ăn sâu” vào Đông Nam Bộ, Bắc Bộ vẫn giá rét kỷ lục

Kh.V |

Từ đêm qua đến sáng nay (11.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ. Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng giá rét, khu vực miền núi cao đã có băng giá.

Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

L.Hà |

Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Châm cứu Trung ương có 20-30 người đến khám, điều trị méo miệng do bị liệt dây thần kinh số 7. Thời tiết lạnh như hiện nay, số bệnh nhân méo mặt, liệt miệng sẽ gia tăng.

Đối phó khi giá rét tấn công trẻ nhỏ

Khánh Chi |

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong mùa đông năm nay. Rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ em.